LỒNG GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, TRÁNH GIÀN TRẢI NGUỒN LỰC

Các đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết phải xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia như là một công cụ để hỗ trợ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; ưu tiên tập trung nguồn lực để giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội. Tuy nhiên, cần rà soát kỹ lưỡng các mục tiêu, đối tượng, địa bàn thực hiện, các hợp phần dự án, tiểu dự án để đảm bảo không có sự chồng lấn chính sách, giữa các chương trình. Đồng thời, có thể lồng ghép việc thực hiện các chương trình ngay từ khi đề xuất chủ trương đầu tư.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv/2020/11/long-ghep-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-giatranh-gian-trai-nguon-luc/448373