Lòng đường thành chợ ở TP Buôn Ma Thuột

Nhờ làm tốt quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nên TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) có đổi thay tích cực. Nhiều trung tâm thương mại, siêu thị đi vào hoạt động, giúp người dân thuận tiện trong mua bán.

Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khác nhau nên thành phố vẫn còn nhiều chợ tạm, chợ tự phát họp bên đường, lấn chiếm vỉa hè, thậm chí việc họp chợ còn tràn xuống cả lòng đường, không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thiết nghĩ, với mục tiêu trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, chính quyền TP Buôn Ma Thuột cần mạnh tay dẹp bỏ những chợ tạm, chợ tự phát họp bên đường và chấn chỉnh việc lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi buôn bán.

Chợ tự phát trên đường Y Nuê (phường Ea Tam) tồn tại hằng chục năm nay.

Chợ tự phát trên đường Y Nuê (phường Ea Tam) tồn tại hằng chục năm nay.

Lấn chiếm lòng, lề đường họp chợ tại khu vực chợ Tân Thành, phường Tân Thành.

Biến lòng, lề đường thành nơi mua bán tại chợ Tân An, phường Tân An.

Một số tuyến phố xung quanh chợ Buôn Ma Thuột cũng bị lấn chiếm để bán hàng.

Lực lượng chức năng giải tỏa họp chợ bên đường tại phường Tân Thành, nhưng “dẹp trước, lấn sau”.

BÌNH ĐỊNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/long-duong-thanh-cho-o-tp-buon-ma-thuot-654835