Long Biên: Tưng bừng khai giảng năm học mới

Sáng ngày 5/9, hơn 75.000 học sinh các cấp học trên toàn địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) đã tưng bừng khai giảng, đón chào năm học mới 2020 - 2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các em học sinh vừa tham dự trực tiếp lễ khai giảng dưới sân trường, vừa được dự khai giảng ngay tại lớp học.

Đội nghi thức trường TH Vũ Xuân Thiều trong Lễ Khai giảng năm học mới.

Đội nghi thức trường TH Vũ Xuân Thiều trong Lễ Khai giảng năm học mới.

Ngay từ sáng sớm, rất nhiều phụ huynh học sinh đã đưa con em của mình đến dự lễ khai giảng năm học mới, đây là một lễ khai giảng đặc biệt, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các con học sinh phải dự lễ khai giảng theo hai hình thức trực tiếp và gián tiếp, cô giáo Phùng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều cho biết.

Các đại biểu đến tham dự Lễ Khai giảng tại trường Vũ Xuân Thiều đều đeo khẩu trang

"Đối với các con lần đầu tiên được bước chân đến trường, thì đây là buổi khai giảng đầu tiên nên rất có ý nghĩa đối với các con. Chính vì vậy, nhà trường đã bố trí để các con có những “dấu ấn” trong ngày đầu tiên đi học, đây sẽ là những kỷ niệm sẽ theo các con trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành sau này. Nhà trường đã để cho các con được trực tiếp tham dự lễ khai giảng, còn các lớp khác sẽ theo dõi khai giảng trên lớp thông qua màn hình", cô Hằng cho biết thêm.

Toàn bộ học sinh khối lớp 1 được tham gia trực tiếp Lễ Khai giảng

Một vị phụ huynh có con học lớp học lớp 1A5 trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều cho biết, con gái tôi năm nay vào lớp 1, mặc dù đã được tham gia vào lễ khai giảng ở mầm non, nhưng lễ khai giảng này đối với gia đình tôi và cháu rất có ý nghĩa, đây là lễ khai giảng đầu tiên cháu được cắp sách đến trường để thực hiện quá trình 12 năm học tập nên cháu rất vui và phấn khởi, nhưng do dịch bệnh nên không khí có phần nào không được như mọi năm.

Các khối học sinh khác tham dự Lễ Khai giảng trên lớp học

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng trường tiểu học Gia Thụy quận Long Biên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hà Nội và Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Long Biên, nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021 theo đúng tinh thần gọn nhẹ, đảm bảo thời gian nhưng vẫn phải tạo được không khí ngày tựu trường.

Trường TH Gia Thụy có 360 học sinh lớp 1 được tham dự Lễ Khai giảng

Tham dự buổi lễ khai giảng chúng tôi bố trí cho 360 học sinh lớp 1, đây là những học sinh lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên được tham dự buổi lễ khai giảng, được tham dự trực tiếp lễ khai giảng dưới sân trường, số học sinh các khối của nhà trường đều tham dự lễ khai giảng tại lớp học, cô Hồng cho biết thêm.

Các con học sinh khối khác tham gia lễ Khai giảng tại phòng học

Rất nhiều phụ huynh có con tham gia buổi lễ khai giảng tại trường tiểu học Gia Thụy trong buổi sáng ngày 5/9 đều rất vui mừng và yên tâm khi thấy công tác tổ chức của nhà trường rất nhanh, gọn, đảm bảo được các yếu tố phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay, học sinh và phụ huynh đến tham gia lễ khai giảng đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Long Biên chia sẻ, năm học 2019 – 2020 là một năm học đặc biệt, thì khai giảng năm học 2020 – 2021 cũng là một khai giảng rất đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên Phòng đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Cụ thể, các nhà trường phải tiến hành làm công tác vệ sinh khuôn viên nhà trường, các phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, phòng ăn, các thiết bị đồ dùng học tập đều được phun thuốc khử khuẩn, lau dọn thật kỹ càng. Chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt để kiểm tra tất cả mọi người khi đến tham dự lễ khai giảng.

Sát khuẩn cho các con khi đến tham dự Lễ Khai giảng tại trường TH Vũ Xuân Thiều

Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND TP, Sở Giáo dục &Đào tạo, UBND quận Long Biên về việc tổ chức khai giảng, đảm bảo nhanh, gọn, không quá thời gian quy định, nhất là công tác bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp.

Một năm học mới lại bắt đầu, tuy có những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng các nhà trường và học sinh rất hân hoan, phấn khởi đón chào năm học mới. Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp và có nhiều nguy cơ lây lan, do đó, việc duy trì đeo khẩu trang, sát khuẩn và đo thân nhiệt cho các em học sinh vẫn rất cần thiết mỗi khi các em đến trường, có như vậy năm học 2020 – 2021 mới thực sự là thành công.

Kinh tế nông thôn giới thiệu một số hình ảnh ngày khai trường:

Cô giáo Phùng Thị Thu Hằng,Hiệu trưởng trường TH Vũ Xuân Thiều đánh tiếng trống đầu tiên khai giảng năm học mới.

Cô và trò nhà trường hân hoan chào đón năm học mới

Các con tham gia Lễ Khai giảng đều đeo khẩu trang

Theo dõi Lễ Khai giảng trên lớp tại trường TH Vũ Xuân Thiều

Biểu diễn văn nghệ.

Ngọc Thủy

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/long-bien-tung-bung-khai-giang-nam-hoc-moi-post37558.html