Long An truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Campuchia

Ngày 22/7, tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại nước bạn Campuchia qua các thời kỳ, được tìm thấy tại tỉnh Battambang, Pailin, SvayRieng và TP PhnomPenh.

Tỉnh Long An tổ chức đón các anh về với đất mẹ và tổ chức truy điệu, an táng

Tỉnh Long An tổ chức đón các anh về với đất mẹ và tổ chức truy điệu, an táng

tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng - Ảnh: Minh Nhật

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Văn Rạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Svay Rieng, BatTamPang, Pailin (Vương quốc Campuchia) và đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, mùa khô 2018 - 2019, với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia, với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia, Đội K73 tìm kiếm, cất bốc được 141 bộ hài cốt và 3 khu một tập thể (chưa xác định số lượng liệt sĩ). Trong đó, có 3 bộ hài cốt trong mộ tập thể biết tên ở các tỉnh Battambang, Pailin, SvayRieng và Quân khu Đặc biệt, Vương quốc Campuchia.

Tại buổi lễ, chính quyền tỉnh Long An đã tổ chức lễ đón nhận 141 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng, Long An.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, các đại biểu, các tầng lớp nhân dân tỉnh Long An đã dành phút mặc niệm, thắp hương tưởng nhớ sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh đặt đất và thắp hương

đến các phần mộ liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang huyện Vĩnh Hưng - Ảnh: Văn Đát

Phát biểu tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đồng chí Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đời đời ghi nhớ sự hy sinh cao cả, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Sự hy sinh của các liệt sĩ là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay tiếp bước, cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

“Để không phụ lòng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh Long An nguyện quyết tâm bảo vệ vững chắc thành quả vinh quang mà các anh hùng liệt sĩ đã để lại, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh” Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần bày tỏ chia sẻ việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ đã góp phần làm vơi đi những đau thương của thân nhân các liệt sĩ và đồng bào cả nước; đồng thời thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước…

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các cấp chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang các tỉnh Svay Rieng, BatTamPang, Pailin, Quân khu Đặc biệt, Vương quốc Campuchia đã tích cực hợp tác, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ. Đồng thời, mong muốn chính quyền và nhân dân nước bạn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ Long An trong công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ trong thời gian tới.

Từ năm 2001 đến nay, với sự giúp đỡ và phối hợp của chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia, Đội K73 tìm kiếm, cất bốc được 2.373 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, trong đó có 163 bộ hài cốt biết tên.

Minh Nhật

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/long-an-truy-dieu-an-tang-hai-cot-liet-si-hy-sinh-o-chien-truong-campuchia-529332.html