Long An tiêu hủy số lượng lớn tôm càng đỏ

Ngày 31-8, các ngành chức năng tỉnh Long An đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn tôm hùm nước ngọt, tôm hùm đỏ, do ông Trương Phan Minh Thế nuôi trên diện tích khoảng 7.000 m2, tại phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Lực lượng chức tiến hành thu gom tôm càng đỏ nuôi tại cơ sở của ông Trương Phan Minh Thế để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức tiến hành thu gom tôm càng đỏ nuôi tại cơ sở của ông Trương Phan Minh Thế để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết: Ngày 27-8, qua thông tin từ người dân, Công an phường 7 phối hợp Công an TP Tân An, tỉnh Long An tiến hành kiểm tra trại cá kiểng, nuôi tôm của ông Trương Phan Minh Thế, diện tích 7.000 m2 tại khu phố An Thuận, phường 7 (thành phố Tân An), phát hiện tại cơ sở đang nuôi hơn 7.000 con tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trong bể nuôi xi-măng để bán ra thị trường.

Sau khi phát hiện sự việc trên, ngành chức năng đã phong tỏa khu vực cơ sở nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An báo cáo ngay với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời xin ý kiến tiêu hủy. Qua 4 ngày phát hiện, sáng 31-8, ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lượng tôm hùm nước ngọt, tôm hùm đỏ đang nuôi tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2, tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Tôm càng có hình dạng màu xanh và tôm hùm nước ngọt có hình dạng màu đỏ là hai loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, có sức chống chịu và thích nghi cao trong môi trường tự nhiên. Chúng sống ngoài môi trường thiên nhiên sẽ sinh sản nhanh, ăn tạp, phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa và có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác. Đây là loài thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấm nuôi từ lâu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An cho biết: Qua việc phát hiện sự vụ trên, ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân không nuôi tôm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, ngành sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh. Người dân phát hiện cơ sở nuôi tập trung hoặc nhỏ lẻ nuôi loài thủy sản ngoại lai trên cần thông báo đến chính quyền địa phương, các ngành chức năng gần nhất để có biện pháp xử lý phù hợp, ngăn chặn sự phát tán loài thủy sản ngoại lai, nguy hại ra môi trường thiên nhiên.

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41414102-long-an-tieu-huy-so-luong-lon-tom-cang-do.html