Long An: Tịch thu gần 1,2 triệu gói thuốc lá nhập lậu

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong tháng 7, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh tiếp tục được kiểm soát và kìm chế giảm.

Hải quan Long An phối hợp tuần tra, kiểm soát trên sông. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại các địa bàn nóng về buôn lậu thuốc lá như xã Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Quý Đông, Bình Hòa Hưng... của huyện Đức Huệ, Tân Hiệp của huyện Thạnh Hóa, Bình Hiệp, Bình tây của thị xã Kiến tường, hoạt động buôn lậu vẫn còn diễn ra chủ yếu vào ban đêm. Đối tượng buôn lậu thuê người mang vác qua biên giới rồi sử dụng xe gắn máy, xuồng máy vận chuyển vào nội địa tập kết tại các điểm khác nhau rồi sử dụng xe ô tô ( loại 4 đến 7 chỗ ngồi) vận chuyển đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Trong tháng 7, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 96 vụ kinh doanh và vận chuyển hàng lậu, tịch thu 119.383 gói thuốc lá ngoại và 300 bao đường cát, 46 chiếc xe gắn máy và 8 chiếc xe ô tô là phương tiện vận chuyển.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong 7 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 789 vụ kinh doanh vận chuyển hàng lậu. Trong đó đã tịch thu gần 1,178 triệu bao thuốc lá, 27.356 kg đường cát, 348 chiếc xe gắn máy và 55 chiếc xe ô tô là phương tiện vận chuyển./.

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/long-an-tich-thu-gan-12-trieu-goi-thuoc-la-nhap-lau.aspx