Long An phấn đấu là tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam

Sau bốn ngày làm việc, ngày 16-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025.

Sau bốn ngày làm việc, ngày 16-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ 11 họp phiên bế mạc, kết thúc thành công. Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2025.

Trong các ngày, từ 13 đến ngày 16-10, Đảng bộ tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã thảo luận và xác định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2025, đó là:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm (2021 – 2025) đạt 9,2 - 10%; Cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản, Công nghiệp - xây dựng, Thương mại - dịch vụ lần lượt chiếm 10%, 60,5%, 29,5% trong cơ cấu GRDP. Sản lượng lúa bình quân đạt từ 2,5 đến 2,6 triệu tấn/năm, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao đạt từ 70 -75% tổng sản lượng. GRDP bình quân đầu người đạt 115 - 120 triệu đồng/người/năm vào năm 2025.

Tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân 12%/năm; 88% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 10/15 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, có hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so đầu nhiệm kỳ; giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đông bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2025 và phấn đấu là tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Đại hội xác định các nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 – 2025, là:

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn đô thị hóa; phát triển kinh tế gắn thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững.

Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng ĐBSCL và đến năm 2030, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Sau bốn ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An đã thông qua Nghị quyết, tán thành Báo cáo chính trị được trình bày; Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Long An khóa 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 52 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư Tỉnh ủy và hai Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Được làm Bí thư Tỉnh ủy Long An; đồng chí Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Út làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm bảy đồng chí; đồng chí Trần Văn Dũng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ tỉnh Long An dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/long-an-phan-dau-la-tinh-phat-trien-kha-trong-vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam--620687/