Long An: Phấn đấu đưa 500 lao động ra nước ngoài làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết từ năm 2021 - 2025, mỗi năm, tỉnh phấn đấu đưa 1.000 lao động trở lên tham gia xuất khẩu lao động (XKLĐ), riêng năm 2020 là 500 người.

rước đó, trong giai đoạn 2011 - 2019, Long An có 1.214 người đi làm việc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Nguyên nhân người đi XKLĐ còn quá ít là do trình độ tay nghề, ngoại ngữ của người lao động (NLĐ) còn thấp, chưa đáp ứng được thị trường lao động có yêu cầu cao.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành chưa quan tâm đến công tác XKLĐ, đặc biệt là chưa có chính sách hỗ trợ, khuyến khích NLĐ tham gia XKLĐ.

Đại diện tỉnh Long An tham quan tại một doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong nước

Đại diện tỉnh Long An tham quan tại một doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ có các chính sách hỗ trợ vay vốn cho người tham gia XKLĐ thuộc 2 nhóm đối tượng: nhóm 1, NLĐ là người dân tộc thiểu số, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân với người có công với cách mạng; nhóm 2, NLĐ là bộ đội, công an phục viên, xuất ngũ và NLĐ thuộc hộ khó khăn về kinh tế được UBND cấp xã bình xét và xác nhận.

Tin-ảnh: V.Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/long-an-phan-dau-dua-500-lao-dong-ra-nuoc-ngoai-lam-viec-20200703202548402.htm