Long An: Ôtô chở công nhân lật ngang đường, 13 người thương vong

Trên đường chở công nhân đi làm, tài xế đánh lái đột ngột để tránh xe máy chạy ngược chiều khiến xe lật ngang đường, đè chết 2 người, làm 11 người bị thương.

Sáng 9/12, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe ôtô khách chở công nhân, làm 2 người đi đường chết tại chỗ và 11 công nhân trên xe bị thương.

Hiện trường vụ lật xe khách chở công nhân

Hiện trường vụ lật xe khách chở công nhân

Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, số công nhân bị thương đã được đưa đi bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 cùng ngày, tài xế xe khách chở công nhân biển số 72M-9612 lưu thông theo hướng huyện Thạnh Hóa trên Quốc lộ N2 về địa phận huyện Đức Hòa. Đến km 16, Quốc lộ N2 thuộc ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông thì tài xế đột ngột đánh lái tránh một xe máy chạy chiều ngược lại khiến phương tiện lật ngang.

Thời điểm này, hai người đi chung mô tô biển số 66P1-697.93 đang chạy ngang qua đã bị xe đè chết tại chỗ. Trên xe, 11 công nhân bị thương do va đập, có trường hợp phải đưa cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân làm rõ vụ tai nạn.

Lê Duy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/long-an-oto-cho-cong-nhan-lat-ngang-duong-13-nguoi-thuong-vong-558069.html