Long An: Nông dân phá rào bảo vệ đường cao tốc lấy nước trồng lúa

Bức bí nguồn nước tưới khi đồng ruộng khô hạn, nông dân trồng lúa dọc theo đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương (đoạn qua tỉnh Long An) đã cắt phá nhiều chỗ hàng rào lưới bảo vệ để lấy nước trồng lúa.

Đoạn đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương trên địa bàn tỉnh Long An có chiều dài trên 28km, qua huyện Bến Lức, Thủ Thừa và TP.Tân An, tỉnh Long An.

Qua ghi nhận của PV, nhiều tấm hàng rào bảo vệ, ngăn cách đường cao tốc với khu vực dân sinh đã bị cắt phá, vừa vi phạm quy định bảo vệ an toàn đường cao tốc, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Một điểm lấy nước trồng lúa trong hành lang bảo vệ đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương đoạn tại ấp 4 (xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An).

Một bà cụ bán tạp hóa trên đoạn đường cao tốc khu vực ấp 4 (xã Thạnh Đức, Bến Lức) cho biết, một trong những nguyên nhân cắt phá hàng rào lưới này là làm lối đi lấy nước trồng lúa.

Thực tế, tại đoạn cao tốc này, 2 nông dân đang bơm nước vào ruộng lúa. Máy bơm nước được đặt trong khu vực hành lang bảo vệ đường cao tốc. Gần đó, một tấm lưới bảo vệ đường cao tốc đã bị tốc lên làm lối đi.

Ông Huỳnh B.Đ. (xã Thạnh Đức, Bến Lức) - một trong 2 nông dân này cho biết, từ ngày hàng rào lưới bảo vệ đường cao tốc dựng lên, khoảng 40ha lúa tại khu vực này mất nguồn nước tưới.

Ông Huỳnh B.Đ và cánh đồng lúa đang lấy nước từ con mương trong khu vực bảo vệ đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương.

Hiện nay, các cánh đồng lúa nơi đây đang trổ bông nhưng đã rơi vào tình trạng khô hạn. Một số diện tích lúa đã vàng lá.

“Trước đây, cạnh đường cao tốc có một mương nước, nông dân lấy nước tại đây để trồng lúa. Nhưng từ khi đơn vị quản lý đường cao tốc dựng lên hàng rào lưới bảo vệ đã chiếm luôn con mương nước, nông dân khu vực này không còn nước để trồng lúa nữa”, ông Đ thổ lộ.

Theo ông Đ, để có nguồn nước trồng lúa, một số nông dân bắt buộc phải cắt hàng rào lưới bảo vệ cao tốc đặt máy bơm lấy nước từ con kênh.

“Chúng tôi phải che chắn máy để tránh bị phát hiện. Biết có khả năng bị phạt nhưng không cách nào khác, chẳng lẽ để ruộng lúa cháy khô”, ông Đ bộc bạch.

Tại xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa), đoạn cao tốc đi qua địa phương này cũng bị nông dân cắt hàng rào bảo vệ lấy nước trồng lúa.

Ngoài việc người dân cắt phá hàng rào lưới bảo vệ đường cao tốc để lấy nước trồng lúa, còn có các nguyên nhân, như: Làm lối đi vào lề đường cao tốc đón xe, nhận hàng ký gửi, đi cắt cỏ, nhặt ve chai, đổ rác…

Đại diện UBND xã Nhị Thành cho biết, sự việc hàng rào cao tốc qua địa bàn xã bị cắt phá làm lối đi đã diễn ra một thời gian. Trong đó, điểm xảy ra tình trạng này nhiều nhất là ở khu vực gần trạm dừng nghỉ của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn (kinh doanh xăng, dầu). Về phía xã cũng báo cáo tình hình này về huyện, đơn vị quản lý đường cao tốc để tiến hành rào chắn lại những điểm bị cắt phá.

"Trước tình trạng có một số người dân cố tình cắt hàng rào đường cao tốc để bơm nước cho ruộng lúa tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, xã sẽ tăng cường cử lực lượng kiểm tra, ngăn chặn; nếu phát hiện những trường hợp vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm", cán bộ này nói.

Trong khi đó, đại diện UBND xã Thạnh Đức cũng cho hay, sẽ cử cán bộ kiểm tra để có hướng khắc phục. Đồng thời, tuyên truyền người dân không cắt phá hàng rào cao tốc. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ông Lê Thành Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ (QLĐB) IV.7 cho biết, tình trạng hàng rào bảo vệ đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương bị cắt phá hư hỏng, đơn vị vừa được bố trí hơn 500 triệu đồng để khắc phục, sửa chữa.

Theo ông Trung, Chi cục sẽ phối hợp Ban An toàn giao thông 2 tỉnh Long An, Tiền Giang tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không cắt phá hàng rào bảo vệ đường cao tốc. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương thường xuyên cử lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm hành lang đường cao tốc.

Trần Đáng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/long-an-nong-dan-pha-rao-bao-ve-duong-cao-toc-lay-nuoc-trong-lua-931576.html