Long An: Nam thanh niên đâm người tử vong vì ghen tuông

Thấy người yêu ngồi ăn với nhóm bạn, gọi không chịu về, nam thanh niên chờ nhiều giờ và đâm chết người nghi là tình địch rồi bỏ trốn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h30 sáng ngày 22/9, khi Lê Thành Phong (SN 1990, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Long An), cùng 5 người bạn khác, trong đó có 2 nữ, vào quán Hai Hợp, nằm trong một con hẻm trên đường Lê Hồng Phong, thuộc phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một để nhậu.

Hiện trường án mạng (Ảnh: Nguyệt Triều)

Trong lúc đang nhậu, bạn trai của một người nữ trong nhóm tìm đến và gọi về nhưng chị này không về và tiếp tục ngồi nhậu với nhóm của Phong.

Nam thanh niên này cũng không về và ngồi lại đợi bạn gái. Đến khoảng 5h sáng, khi tàn tiệc, anh Phong cùng nhóm bạn đứng dậy ra về thì bị nam thanh niên phục chờ trước quán đâm nhiều nhát, gục tại chỗ.

Hung khí đối tượng gây án (Ảnh: VOV)

Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương và mất máu quá nhiều nên Phong đã tử vong.

Nhận được thông báo, lực lượng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu cảnh sát xác định nguyên nhân vụ án do ghen tuông.

Hiện Công an thành phố Thủ Dầu Một đang phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương truy tìm đối tượng gây án.

Thu Uyên

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/long-an-nam-thanh-nien-dam-nguoi-tu-vong-vi-ghen-tuong-51938.htm