Long An: Liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá số lượng lớn

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, thời gian gần đây các lực lượng chức năng trên địa bàn đã liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn.

Đóng gói thuốc lá tại điểm tập kết sát biên giới Campuchia để vận chuyển bằng xe gắn máy về Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Đóng gói thuốc lá tại điểm tập kết sát biên giới Campuchia để vận chuyển bằng xe gắn máy về Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Điển hình, gần đây nhất ngày 8/10, tại ấp Nhơn Hòa 1, thị xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, lực lượng chống buôn lậu Phòng PC03, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ hai đối tượng là Trần Minh Tuấn (sinh năm 1998, thường trú tại khu vực 3, thị trấn Hiệp Hòa, Đức Hòa) và Nguyễn Quốc Tuấn (sinh năm 1999, thường trú tại ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa) đang vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ tang vật gồm ô tô biển kiểm soát 51F-327.91 và 15.000 bao thuốc lá ngoại.

Trước đó một ngày, tại ấp Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng chống buôn lậu, Công An huyện Đức Huệ bắt giữ một ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 51F-565.62 vận chuyển 15.000 bao thuốc lá lậu. Ngày 23/9, Công An huyện Đức Hòa bắt giữ đối tượng Hồ Tấn Vũ thường trú tại ấp 7, Lương Hòa, Bến Lức có hành vi vận chuyển 14.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Hay ngày 16/9, lực lượng chống buôn lậu PC03, công An tỉnh Long An cũng đã bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Ngân sinh năm 1988 thường trú tại ấp 2, Hựu Thạnh, Đức Hòa có hành vi vận chuyển 24.580 bao thuốc lá ngoại nhập lậu...

Theo thống kê của Ban 389 tỉnh Long An, chỉ tính riêng trong tháng 9, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 8 vụ buôn lậu thuốc lá, thu giữ trên 70.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An cho biết, tình hình buôn lậu hàng hóa qua biên giới của tỉnh trong tháng 10 được kìm chế giảm so với tháng trước. Các lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, trong đó riêng lực lượng Công An đã phát hiện và bắt giữ 60 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, nhập lậu, thu giữ trên 200.000 gói thuốc lá 720 chai rượu ngoại, 1.400 lọ thuốc đông dược và nhiều hàng hóa là mỹ phẩm, linh kiện điện tử, sữa...; tạm giữ 11 xe ô tô, 38 xe gắn máy là phương tiện vận chuyển; khởi tố 7 vụ/8 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, tịch thu trên 62.000 bao thuốc lá nhập lậu các loại./.

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/long-an-lien-tuc-bat-giu-nhieu-vu-van-chuyen-thuoc-la-so-luong-lon-113853.html