Long An: Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Long An Nguyễn Văn Được lưu ý, năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan; kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Chiều ngày 23/12, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy QS tỉnh năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư ĐUQS tỉnh Long An Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận cấp trên. Đồng thời, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Từ đó, nhận thức của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng nâng cao, luôn an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An. (Ảnh: Biện Cường)

Quang cảnh hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An. (Ảnh: Biện Cường)

Ban Thường vụ ĐUQS đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn với phát triển KT – XH đạt kết quả tốt. Duy trì nghiêm nề nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tích cực tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, còn chủ động phối hợp với các lực lượng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị trật tự, an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao, lan tỏa tới các địa phương, đơn vị, làm chuyển biến toàn diện lực lượng vũ trang tỉnh. Bộ Chỉ huy QS tỉnh tiếp tục được Quân khu 7 đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.

Tập thể Ban Thường vụ ĐUQS chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với phân công trách nhiệm cá nhân phụ trách. Phong cách lề lối làm việc của Ban Thường vụ tiếp tục đổi mới, trong chỉ đạo, lãnh đạo luôn thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết đoán, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để chỉ đạo thực hiện.

Đối với những vấn đề trọng yếu đều được Ban Thường vụ ĐUQS thảo luận và quyết nghị tập thể. Luôn chủ động lắng nghe, tích cực quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS Nguyễn Văn Được lưu ý, năm 2021, ĐUQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ban ngành, đoàn thể có liên quan; kịp thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhất là việc khắc phục dứt điểm những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm./.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/long-an-lam-tot-cong-tac-tham-muu-cho-cap-uy-chinh-quyen-ve-cong-tac-quan-su-571632.html