Long An kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ tiêu thụ thanh long

Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công thương Long An, cho biết sở này vừa có công văn gửi Bộ Công thương, kiến nghị bộ hỗ trợ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ thanh long của Long An nói riêng và các tỉnh có trồng thanh long nói chung.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do chủng mới virus corona đang xảy ra ở Trung Quốc đã ảnh hưởng đến việc thu mua thanh long ở Long An. Nếu như trước tết, thương lái đặt cọc thu mua của người dân gần 40.000 đồng/kg thì hiện giá chỉ còn trên 10.000 đồng/kg.

Để tìm đầu ra cho trái thanh long, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở Công thương Long An, cho biết sở này vừa có công văn gửi Bộ Công thương, kiến nghị bộ hỗ trợ giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp tiêu thụ thanh long của Long An nói riêng và các tỉnh có trồng thanh long nói chung. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi cấp, từ ngày 26-1, một số khách hàng Trung Quốc đã hủy đơn hàng mua thanh long ruột đỏ của Hiệp hội Thanh long Long An. Còn tại các cửa khẩu biên giới, Trung Quốc đã cho đóng cửa giao dịch nên tình hình tiêu thụ thanh long của Long An gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Minh Đức, để “giải cứu” thanh long, một mặt tỉnh kiến nghị Bộ Công thương hỗ trợ tìm đầu mối tiêu thụ, một mặt tỉnh mời gọi một số doanh nghiệp trong ngoài tỉnh kết nối tiêu thụ thanh long cho người dân. Hiện tại, Công ty Nafood đã đăng ký mua 1.000 tấn thanh long, một số doanh nghiệp khác cũng đồng ý thu mua tiêu thụ giúp nhưng chưa cho biết số lượng cụ thể là bao nhiêu.

Theo tìm hiểu, hiện toàn tỉnh Long An có gần 12.000ha thanh long, diện tích đang cho trái khoảng 10.000ha. Riêng diện tích đang thu hoạch khoảng 1.000ha, với sản lượng trên 20.000 tấn. Còn tại tỉnh Tiền Giang, diện tích trồng thanh long gần 10.000ha, số đang cho trái khoảng 7.000ha, diện tích đang thu hoạch đợt này cũng hơn 1.000ha. Tính từ giữa năm 2019, giá thanh long luôn ở mức cao nên người trồng có lời nhiều. Vụ trái mùa này (xông đèn), thương lái đặt cọc cho nhà vườn giá từ 37.000 - 40.000 đồng/kg, tính ra nhà vườn sẽ lời 20.000 - 30.000 đồng/kg, nhưng nay giá chỉ còn khoảng 4.000 - 5.000 đồng/kg nên nhiều nhà vườn có nguy cơ bị lỗ vốn. Hiện tại, Sở Công thương 2 tỉnh Long An, Tiền Giang đang tích cực mời gọi các doanh nghiệp, nhà kho mua hỗ trợ cho nhà vườn với giá 10.000 đồng/kg để giúp người trồng bớt lỗ.

KIẾN VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/long-an-kien-nghi-bo-cong-thuong-ho-tro-tieu-thu-thanh-long-643015.html