Long An: Khởi tố hai vụ trọng án khiến 3 người chết

Công an xác định nghi can gây ra cái chết cho bà Bùi Thị Nét ở xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có thể đã giết chết 3 người ở huyện Hóc Môn, TP.HCM trong vụ án mạng khác.

Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) lúc bị bắt - Ảnh: Thái Linh.

Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) lúc bị bắt - Ảnh: Thái Linh.

Ngày 13.3 Công an tỉnh Long An chính thức thông tin về hai vụ án mạng xảy ra vào ngày 11.3 trên địa bàn xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc và xã Long Cang, huyện Cần Đước khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin từ công an Long An, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 11.3, vợ chồng anh Võ Tấn Hội (SN 1981) và chị Nguyễn thị Thúy Hằng (SN 1988) đang ngủ tại nhà ở Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc thì tên Nguyễn Thành Trung (SN 1988) ngụ cùng địa phương đã lẻn vào nhà dùng dao Thái Lan cắt cổ anh Hội và đâm chị Hằng gây thương tích. Chị Hằng chống trả, dùng dao phay chém vào đầu tên Trung rồi bồng con chạy ra ngoài kêu cứu.

Theo lời khai của chị Hằng, vào thời điểm trên, chị phát hiện chồng đang giằng co trong mùng với người lạ (chị Hằng và con ngủ cùng chồng trong mùng). Tên này đã quay sang bóp cổ chị Hằng. Chị vùng dậy chạy khỏi phòng ngủ và mở đèn. Tên Trung đuổi theo, dùng dao đâm chị. Hai bên giằng co, chị Hằng chụp dao để trên kệ chén trước phòng ngủ chém trúng tên Trung ngã xuống nền nhà. Chị Hằng chạy vào phòng ngủ ôm con (15 tháng tuổi) chạy ra ngoài kêu cứu.

Anh Hậu cũng đã tử vong tại chỗ, tên Trung cũng bị chị Hằng đâm chết, riêng chị Hằng bị thương nặng.

Người dân tập trung xem cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án ngày 11.3 (nơi anh Hội và tên Trung đã chết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 08/QĐ-PC02 về vụ án Giết người và tiến hành các hoạt động điều tra theo trình tự tố tụng.

Ngày 12.3 Công an huyện Cần Đước nhận tin báo tại ấp 3, xã Long Cang (giáp ranh ấp 1) có 1 nam thanh niên chưa rõ danh tính dung dao chém bà Bùi Thị Nết , sau đó đối tượng dùng xe mô tô rời khỏi hiện trường. Hậu quả bà Bùi Thị Nết SN 1963 đăng ký thường trú 46/2A, ấp Trung Đông, xã Thời Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM tạm trú ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện Cần Đước bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng gây án. Kết quả ban đầu xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hoàng Nam SN 1993 đăng ký thường trú 174/1F ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM là đối tượng dùng dao chém bà Nết tử vong.

Sau đó, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM phát hiện cha, mẹ, bà nội của Nam đã bị giết chết tại Hóc Môn. Đồng thời, Công an huyện Hóc Môn tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hoàng Nam do nghi vấn đã giết chết 3 người nói trên.

Công an tỉnh Long An cho biết hiện nghi can Nguyễn Hoàng Nam đang trong tình trạng bị kích động mạnh, nên chưa thể lấy lời khai được.

Về vụ án ở xã Long Cang, ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án “Giết người” và phối hợp Công an TP.HCM tiến hành các hoạt động điều tra theo trình tự tố tụng.

Minh Đăng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/long-an-khoi-to-hai-vu-trong-an-khien-3-nguoi-chet-108916.html