Long An khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác

Ngày 21/5, Tỉnh ủy Long An tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; khen thưởng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020; trao giải Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' đợt VIII (2019-2020).

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh và Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Sau 4 năm thực hiện, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, các cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân “nói đi đôi với làm”, đổi mới phong cách, tác phong công tác theo hướng dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân. Thực hiện Chỉ thị cũng giúp khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, tính phô trương, hình thức; nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Nhiều địa phương, đơn vị có thêm những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương phổ biến, nhân rộng. Điển hình như: Công an tỉnh với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Huyện ủy Đức Hòa với mô hình “Trọng dân, gần dân, có trách nhiệm với dân”; Huyện ủy Cần Giuộc với mô hình “Hỗ trợ hồ sơ cho người khuyết tật”, “cấp giấy chứng minh tại nhà cho người già”; huyện Đức Huệ với mô hình “Thực hành tiết kiệm, chăm lo gia đình chính sách, khó khăn”, mô hình “Văn hóa công sở, đạo đức công vụ”… Một số nơi kết hợp nội dung thực hiện Chị thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tuy vậy, trên địa bàn tỉnh Long An vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị. Cụ thể, một số cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm còn chung chung, chưa bám sát nội dung chỉ đạo của cấp trên và tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Công tác thỉnh thị, báo cáo có lúc chưa kịp thời. Việc xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương tuy được tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn nhiều vụ, việc chưa giải quyết dứt điểm. Việc viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm của một số cán bộ, đảng viên chất lượng chưa cao, còn chung chung, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao…

Thời gian tới, Long An tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tỉnh tiếp tục nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay; tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 và các năm tiếp theo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nắm được nội dung từng chuyên đề để triển khai thực hiện đạt kết quả…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 53 cá nhân nhân vì có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2018-2020.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt giải trong lĩnh vực sáng tác về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tổng kết Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt VIII (2019-2020). Ban tổ chức xét chọn trong 168 tác phẩm để trao 19 giải ở lĩnh vực sáng tác; trao Chứng nhận cho 1 tập thể, 2 cá nhân ở lĩnh vực quảng bá về cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt VIII.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho quê hương; đồng thời đề nghị các tổ chức đảng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 05; nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng. Các tổ chức đảng kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm ẩu, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức; kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05 chuyên đề năm 2020 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định của Đảng về nêu gương; lãnh đạo, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các đơn vị, địa phương phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với các nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị...

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/long-an-khen-thuong-dien-hinh-tien-tien-trong-hoc-tap-va-lam-theo-bac-20200521181438324.htm