LONG AN: ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 TIẾP XÚC CỬ TRI PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ TÂN AN

Chiều ngày 13/5, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại phường 2, thành phố Tân An.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Long An có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bà Lê Thị Hồng Gấm - Trưởng phòng Quản lý giá – công sản, Sở Tài chính tỉnh Long An; Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An; Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên - Tổ phó Tổ chuyên môn Trường Trung học phổ thông chuyên Long An và Bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Long An.

Tại hội nghị, cử tri phường 2, thành phố Tân An nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động mà mình đã đề ra. Đồng thời, cử tri có một số ý kiến gửi đến các ứng cử viên như Chính phủ cần đẩy mạnh các giải pháp phòng chống tham nhũng; các đại biểu trúng cử cần có nhiều ý kiến tham gia đóng góp các giải pháp về công nghệ thông tin, nhằm ngăn chặn, phòng chống các thế lực chống phá Đảng và Nhà nước trên các trang mạng xã hội; tích cực tìm ra biện pháp chống hàng giả, hàng nhái trên thị trường...

Chia sẻ tại hội nghị, ông Võ Thành Sang, cử tri phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An bày tỏ hi vọng các đại biểu trúng cử sẽ có nhiều tác động đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng; tham gia và đóng góp nhiều biện pháp công nghệ thông tin, thông tin truyền thông; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực thương mại, buôn bán hàng hóa, chống hàng giả, hàng lậu.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hội nghị

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Long An, ông Nguyễn Tuấn Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của cử tri tại địa phương và sẽ chuyển các kiến nghị của cử tri đến các Bộ, ngành liên quan trong thời gian tới, cố gắng giải quyết và kiến nghị những vấn đề mà cử tri nêu trong buổi tiếp xúc cử tri.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh cũng nhấn mạnh, nếu trúng cử, ông sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ chung của đại biểu Quốc hội; các mục tiêu đề ra trong chương trình hành động; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, là cầu nối chuyển tải kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội khóa XV và các cơ quan liên quan./.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=55753