Long An: Đại đức Thích Tắc Nguyên làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giuộc

Sáng 5-5, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc - chùa Tôn Thạnh (ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng cáo

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Sau nghi thức truyền thống niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc Kỳ, Đạo kỳ, Hòa thượng Thích Huệ Bạch, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc đọc diễn văn khai mạc đại hội cho biết trải qua 36 năm với 6 nhiệm kỳ hoạt động đã đem lại nhiều thành quả khả quan, góp phần phát triển cho Phật giáo tỉnh Long An nói chung và cho Phật giáo huyện Cần Giuộc nói riêng; Xây dựng khối đại đoàn kết trong Tăng Ni và tín đồ Phật tử theo tinh thần chánh tín từ bi và trí tuệ thực hành đúng vai trò sứ giả Như Lai.

Theo báo cáo do Đại đức Thích Minh An, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc trình bày cho biết, hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021) của các ban chuyên môn trực thuộc thành công tốt đẹp như: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện xã hội, Nghi lễ, Kinh tế - Tài chính. Trong 5 năm qua, Ban Trị sự huyện Cần Giuộc luôn thực hành theo phương châm “tốt đạo đẹp đời” nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo về an sinh xã hội, công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 hơn 91 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Minh Thiện trao Bằng Tuyên dương công đức

Đại hội cũng được nghe Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X (2021-2026) của Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc trên cơ sở kế thừa và phát triển.

Ghi nhận những đóng góp trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An và Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức và Bằng khen đến những tập thể, cá nhân.

Hòa thượng Thích Huệ Bạch thay mặt Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc khóa IX (2016-2021) phát biểu mãn nhiệm.

Ban Trị sự huyện khóa IX (2016-2021) có những đóng góp được ghi nhận

Đại đức Thích Lệ Duyên, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An giới thiệu thành phần nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Ban Chứng minh: 5 vị, Ban Trị sự: 14 vị.

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2021-2026, do Đại đức Thích Tắc Nguyên làm Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Giuộc nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự huyện Cần Giuộc ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ, Hòa thượng Thích Minh Thiện đã trao con dấu và tặng khánh vàng tặng hoa chúc mừng đến tân Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Minh Thiện tán dương Đại hội Phật giáo huyện Cần Giuộc đã tổ chức vô cùng trang nghiêm và long trọng. Đồng thời, ghi nhận thành quả Phật sự của Phật giáo huyện khóa IX (2016-2021), với số lượng Tăng Ni trong huyện đông nhất tỉnh và đã có nhiều đóng góp cho Phật sự tỉnh nhà, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh tin tưởng Ban Trị sự huyện sẽ có những thành tựu mới trong thời gian tới.

Ban TT-TT Phật giáo Long An

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/long-an-dai-duc-thich-tac-nguyen-lam-truong-ban-tri-su-phat-giao-huyen-can-giuoc-post56188.html