Long An có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 23/5, tại Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho vị trí Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Long An đã thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bổ sung ông Võ Thành Trí, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh làm Ủy viên UBND tỉnh khóa IX.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Long An đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đối với ông Nguyễn Văn Được. Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chuẩn y ông Được giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND khóa IX, đối với ông Nguyễn Minh Lâm. Ông Lâm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An điều động về làm Bí thư Thị ủy Kiến Tường.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Út. Ảnh: Báo Long An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Út. Ảnh: Báo Long An.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Long An cũng miễn nhiệm hai thành viên UBND tỉnh là ông Mai Văn Nhiều, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng. Cả hai thành viên UBND tỉnh này đều chuyển công tác khác, nhận nhiệm vụ mới.

Đối với ông Nguyễn Văn Thật, HĐND tỉnh cũng cho ông Thật thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do ông đã có đơn nguyện vọng xin thôi.

Bên cạnh công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua 17 nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội. Đây đều là những vấn đề có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, nhất là về vấn đề đầu tư công, thực hiện Đường Vành đai TP. Tân An.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh cho rằng các nghị quyết được HĐND thông qua có ý nghĩa quan trọng trong tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay. Vì vậy, HĐND tỉnh yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và ngành liên quan sớm có kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai nghị các quyết đảm bảo đúng quy định. Các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/long-an-co-tan-pho-chu-tich-ubnd-tinh-78089.html