Long An chưa thể 'hạ nhiệt' thuốc lá lậu

Từ đầu năm 2019 đến nay, các lực lượng chức năng ở Long An liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn, đã khởi tố hình sự, khởi tố bị can một số đối tượng. Dù vậy, các đối tượng tham gia vận chuyển thuốc lá lậu vẫn chưa có dấu hiệu chùn tay.

Thuốc lá ngoại đang tập kết tại chợ trời bên Campuchia, đối diện khu vực cửa khẩu Bình Hiệp (Kiến Tường, Long An) . Ảnh: Đ.N.

Thuốc lá ngoại đang tập kết tại chợ trời bên Campuchia, đối diện khu vực cửa khẩu Bình Hiệp (Kiến Tường, Long An) . Ảnh: Đ.N.

Liên tiếp xử lý hình sự

Hiện nay, “điểm nóng” về thuốc lá lậu vẫn là Long An, tỉnh biên giới giáp ranh với TP HCM- thị trường tiêu thụ thuốc lá lậu lớn của cả nước, nên hoạt động vận chuyển thuốc lá lậu gần như thường xuyên, liên tục. Từ đầu năm đến nay, ngoài công tác bắt giữ, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, truy tố nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Trong tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Đức Huệ (Long An) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Bổn (1990), ngụ khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Trước đó, vào cuối năm 2018, Công an huyện Đức Huệ đã bắt quả tang Bổn đang điều khiển xe ô tô mang biển số 51F-117.69 vận chuyển 15.000 gói thuốc lá lậu tại tỉnh lộ 838, ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ chạy từ hướng cửa khẩu Mỹ Quý Tây về hướng thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Sau khi tạm giữ tang vật, phương tiện và đối tượng và tiếp tục xác minh làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Đức Huệ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Bổn. Cũng trong tháng 1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ cũng đã hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Văn Bình (1986), ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá lậu. Cuối năm 2018, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt quả tang Bình khi đang vận chuyển 2.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại khu vực ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Bình khai nhận đã thuê xe ô tô đến biên giới Mỹ Quý Tây mua thuốc lá về Đồng Nai bán kiếm lời. Tại Mỹ Quý Tây, Bình đã mua 2.500 gói thuốc lá lậu của một người tên Thắng, đang vận chuyển về thì bị bắt.

Còn tại Công an huyện Đức Hòa, trong tháng 1 cũng đã khởi tố hình sự, khởi tố 2 vụ với 2 bị can về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu. Vụ thứ nhất là bị can Dương Minh Tú, sinh năm 1989, ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa với hành vi vận chuyển 9.000 gói thuốc lá ngoại vào ngày 10/1. Khi bị bắt giữ, Tú khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên về quận 8, TP HCM với tiền công 2 triệu đồng từ một người không rõ họ tên. Lúc đang vận chuyển đến thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa thì bị lực lượng Công an phát hiện, Tú bỏ xe và tang vật tẩu thoát. Hai ngày sau Tú ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình tại Công an huyện Đức Hòa. Vụ thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đức Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Sương, sinh năm 1995, ngụ tại Bình Thuận vận chuyển 7.300 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Sương bị bắt giữ vào ngày cuối năm 2018 tại đường Tân Hội thuộc ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa khi đang vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Đức Huệ về Hóc Môn, TP HCM cho một người phụ nữ tên Phượng với tiền công 300.000 đồng.

Thuốc lá lậu đóng gói sẵn tại một kho hàng bên Campuchia, đối diện khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) . Ảnh: Đ.N.

Vẫn tiếp tục “nóng”

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, hoạt động vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại địa bàn tỉnh Long An vẫn diễn biến phức tạp. Hầu hết các vụ bị bắt giữ, các đối tượng đều vận chuyển bằng xe ô tô được cất giấu kỹ và tổ chức canh đường chặt chẽ trước khi vận chuyển. Song song đó, nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành khác tổ chức đưa người sang Campuchia đánh bạc và khi về thường mua bán, vận chuyển thêm thuốc lá ngoại nhập lậu để kiếm lời làm tình hình càng thêm phức tạp.

Ngoài địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ giáp ranh với TP HCM, các khu vực khác của tỉnh Long An, tình hình vận chuyển thuốc lá lậu vẫn diễn ra. Ngày 29/1, tại khu vực kênh T6, thuộc địa bàn ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, lực lượng chống buôn lậu của Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Long An đã mật phục bắt giữ xe ô tô biển số kiểm soát 51G - 209.14 vận chuyển 4.800 gói thuốc lá ngoại các loại. Khi phát hiện lực lượng chống buôn lậu, đối tượng đã bỏ trốn. Cũng trong ngày 29/1, Công an huyện Thạnh Hóa trong lúc tuần tra trên tuyến đường tỉnh 817 thuộc địa bàn ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, đã phát hiện xe ô tô mang biểm kiểm soát 47A- 142.09 đang vận chuyển 6.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Đối tượng cũng đã nhanh chân trốn thoát. Hiện nay các đối tượng rất tinh vi trong quá trình vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại. Hầu hết các xe ô tô vận chuyển đều sử dụng bảng số kiểm soát giả để né tránh truy xuất nguồn gốc xe khi xử lý, qua mặt lực lượng trinh sát trong quá trình theo dõi, thông tin. Các xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu cũng thường sử dụng khung giờ đông người lưu thông để tránh bị truy đuổi như từ 6 đến 7 giờ sáng, và từ 5h chiều đến 8 giờ tối. Các đối tượng luôn sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người” để né tránh xử lý hình sự

Qua khảo sát của lực lượng chức năng, các kho thuốc lá ngoại phía Campuchia đối diện các cửa khẩu Bình Hiệp, Mỹ Quý Tây vẫn hoạt động nhộn nhịp, thường xuyên. Thuốc lá ngoại luôn được phân chia, đóng thành kiện nhỏ, sẵn sàng “vượt biên” bất cứ lúc nào khi có cơ hội. Nhiều đối tượng người Việt khu vực biên giới không có việc làm đã xem việc qua Campuchia để vận chuyển thuốc lá ngoại là công việc mưu sinh hàng ngày cũng khiến buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tiếp tục phức tạp.

Phương thức, thủ đoạn buôn lậu không mới, những khó khăn, tồn tại trong chống thuốc lá lậu đã tồn tại lâu dài, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ nhiều vụ việc thuốc lá lậu với số lượng khủng nhưng hoạt động buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại Long An vẫn tồn tại dai dẳng, phức tạp.

Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong tháng 2, lực lượng chức năng tỉnh này đã bắt giữ 112.000 gói thuốc lá lậu, nâng tổng số thuốc lá lậu bị bắt giữ trong 2 tháng đầu năm 2019 lên trên 310.000 gói. Cũng trong 2 tháng đầu năm 2019, tình Long An đã khởi tố hình sự 10 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, chủ yếu là các vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Đ.Nguyên

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/long-an-chua-the-ha-nhiet-thuoc-la-lau-100508.html