Long An chỉ đạo làm rõ nhóm người ngang nhiên phá nát nhà dân

Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo Công an H.Thủ Thừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ nhà người dân bị một nhóm người vô cớ đập phá.

Căn nhà của anh Lộc bị nhóm thanh niên và vệ sĩ ngang nhiên đập phá thành đống gạch vụn - Ảnh: ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Ngày 2.8, đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, chỉ đạo Công an H.Thủ Thừa nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc nhà của anh Võ Đắc Lộc (31 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa) bị một nhóm thanh niên cùng vệ sĩ đập phá. “Phải làm rõ và kiên quyết xử lý, không thể để tội phạm lộng hành”, đại tá Nam khẳng định.

Cùng ngày, tin từ UBND H.Thủ Thừa cho biết ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Chủ tịch UBND huyện này, đã yêu cầu UBND xã Nhị Thành kiểm điểm vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để nhóm người ngang nhiên đập phá căn nhà được cho là xây dựng hợp pháp trên đất của thân nhân họ. UBND huyện cũng giao Công an huyện xác minh làm rõ phương tiện đập phá, ai là chủ mưu trực tiếp trong vụ này, sau đó trưng cầu giám định mức độ thiệt hại để làm cơ sở xử lý.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 26.7, hơn 10 vệ sĩ và thanh niên trang bị công cụ hỗ trợ đi xe máy, điều khiển xe xúc tới nhà anh Lộc ven QL1 yêu cầu anh tháo dỡ nhà, di dời đi nếu không sẽ đập bỏ.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Kha (37 tuổi) chủ đất cho anh Lộc cất nhà, giải thích diện tích đất mà anh Lộc xây nhà kiên cố mở quán cà phê nhiều năm qua, không hề liên quan đến phần đất của người chủ mua nằm ở vị trí nằm khuất bên trong. Dù anh Kha đã giải thích, nhưng nhóm người này vẫn bất chấp. Sau đó, một phụ nữ được cho là chủ mua đất ra lệnh thanh niên điều khiển phương tiện vào đập nát toàn bộ căn nhà. Diện tích được xác nhận hiện tại ngang 7,2 m, dài gần 20 m, xây tường, mái lợp tôn kiên cố. Nhiều người đi đường dừng lại chứng kiến quay phim, chụp hình cũng bị vệ sĩ đuổi đi.

Thấy việc ngang nhiên đập nhà mà không có chính quyền chứng kiến, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (40 tuổi, chị anh Kha), bán quán cơm liền kề, gọi điện báo cho UBND và Công an xã Nhị Thành nhờ xuống gấp để can ngăn.

Gần 1 giờ sau, Công an xã phân công phó trưởng ấp 5 tới nắm tình hình. Khi đại diện chính quyền rời đi, việc đập phá tiếp tục khiến căn nhà biến thành đống gạch vụn, tài sản hư hỏng hoàn toàn. Sau khi phá nát căn nhà, nhóm này lên xe chạy về hướng TT.Bến Lức, H.Bến Lức (Long An).

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/long-an-chi-dao-lam-ro-nhom-nguoi-ngang-nhien-pha-nat-nha-dan-1110207.html