Long An: Bí thư Tỉnh ủy gặp đoàn đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày 14.9, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An - ông Phạm Văn Rạnh - đã gặp gỡ đoàn đại biểu tỉnh Long An dự Đại hội Công đoàn Việt Nam (ĐHCĐVN) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018-2023), diễn ra từ 24 - 26.9 tại Hà Nội.

Bí thư tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh gặp gỡ đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Đài PTTH Long An.

Ông Phạm Văn Rạnh chúc mừng các đại biểu tham dự đại hội gồm những cán bộ, đoàn viên (ĐV) ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của ĐVCĐ trên toàn tỉnh. Dự ĐHCĐ toàn quốc là cơ hội quý để các đại biểu tỉnh nhà gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh bạn; mang tâm tư, nguyện vọng của ĐVCĐ với ĐH; đóng góp vào thành công chung của ĐH. Thay mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An - ông Nguyễn Văn Quý - phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Tỉnh Long An có 15 đại biểu chính thức và 3 đại biểu khách mời dự ĐHCĐVN lần thứ XII, đại diện cho hơn 300.000 CNLĐ và ĐVCĐ tỉnh nhà. Kỳ Quan

Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở Cụm Thi đua số 3 LĐLĐ TP.Hà Nội:Đội LĐLĐ huyện Thanh Trì đoạt giải Nhất

Chào mừng Đại hội XII CĐVN, ngày 14.9, LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở năm 2018 Cụm thi đua số 3 (vòng Sơ khảo). Dự khai mạc hội thi ở Cụm thi đua số 3 có bà Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội; ông Phạm Văn Minh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn. Tại hội thi, 30 thí sinh là đoàn viên, NLĐ của 6 đội gồm LĐLĐ các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây (mỗi đội có 3 thí sinh chính thức, 2 thí sinh dự bị) sẽ thực hiện các phần thi: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Kết quả: Đội LĐLĐ huyện Thanh Trì đoạt giải Nhất; LĐLĐ thị xã Sơn Tây và LĐLĐ huyện Gia Lâm đoạt giải Nhì; LĐLĐ huyện Mê Linh, LĐLĐ huyện Đông Anh, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đoạt giải Ba. Xuân Trường

CĐ Ngành Giáo dục TP.Đà Nẵng: 148 đề tài, sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn

Chiều 12.9, CĐ ngành Giáo dục tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động CĐ năm học 2017-2018. Theo đó, trong năm học qua, BCH CĐGD các cấp đã phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong ngành, tiêu biểu là cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “LĐ giỏi - LĐ sáng tạo”. Tại hội nghị, CĐ ngành Giáo dục TP.Đà Nẵng vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ”... Thái Bình

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/long-an-bi-thu-tinh-uy-gap-doan-dai-bieu-du-dai-hoi-xii-cong-doan-viet-nam-630954.ldo