Long An: Bắt giam người phụ nữ hành hạ, ngược đãi mẹ già

Công an huyện Cần Đước (Long An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Long Hòa, Cần Đước) để điều tra hành vi 'ngược đãi mẹ đẻ'.

Hình ảnh Nguyễn Thị Hoa hành hạ mẹ đẻ. Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng.

Hình ảnh Nguyễn Thị Hoa hành hạ mẹ đẻ. Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng.

Chiều 8/9, tin từ Công an tỉnh Long An cho biết: Nguyễn Thị Hoa bị Công an huyện Cần Đước khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng” theo quy định tại Điều 185, Bộ Luật Hình sự.

Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Hoa đã được VKSND huyện Cần Đước phê chuẩn.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, sáng 7/9 trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 7 phút ghi lại cảnh một cụ bà độ tuổi ngoài 80, sức khỏe đã rất yếu bị một phụ nữ trung niên liên tục chửi bới, đánh đập, dùng chổi quất vào mặt, xúc phân đổ lên đầu...

Công an huyện Cần Đước cho biết, nạn nhân bị bạo hành là bà Trần Thị Đường (82 tuổi), trú tại địa bàn xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Được biết cụ bà Đường đã qua đời và được gia đình lo hậu sự cách đây 2 ngày. Theo Công an huyện Cần Đước, việc tổ chức đám tang cho bà Đường diễn ra không có gì bất thường cho đến khi đoạn clip người phụ nữ bạo hành cụ Đường xuất hiện trên mạng xã hội.

Ngày 7/9, thông tin từ UBND huyện Cần Đước cho biết, cụ Đường đã mất cách đây vài ngày, chưa rõ do bị bệnh hay do tuổi cao sức yếu mà qua đời hay vì một lý do nào khác đang được chính quyền địa phương làm rõ.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã yêu cầu phía Công an thu thập chứng cứ xử lý hành vi “hành hạ người khác” theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/long-an-bat-giam-nguoi-phu-nu-hanh-ha-nguoc-dai-me-gia-s1WdBQvMg.html