Long An: Bắt đối tượng ghen tuông chém ba người thương vong

Dĩ tới quán hát karaoke gây sự tìm O. về thì chủ quán và bảo vệ tới can ngăn. Sau đó, đối tượng dùng dao chém khiến hai người này bị thương. Tiếp đó, Dĩ nhìn thấy người yêu toan bỏ chạy, gã lao vào vung dao chém khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chiều 26/8, Công an tỉnh Long An đã bắt tạm giữ hình sự Nguyễn Như Dĩ (SN 1993, ngụ thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân của Dĩ là Võ Thị Kiều O. (SN 1996, người yêu Dĩ).

(Ảnh minh họa).

Trước đó, khoảng 20h ngày 25/8, Dĩ điện thoại cho người yêu rủ đi chơi nhưng điện thoại không có tín hiệu trả lời. Nghi ngờ người yêu đi chơi với bạn, Dĩ tỏ thái độ ghen tuông đi tìm. Qua đó, Dĩ phát hiện O. đang hát karaoke với nhóm bạn tại quán karaoke ở thị trấn Thạnh Hóa nên đến tìm gặp nói chuyện.

Khi đến quán, một số người bạn O. ra nói không có chị này ở đây khiến Dĩ bực tức cãi cự. Lúc này, chủ quán karaoke tới can ngăn, đề nghị Dĩ ra khỏi quán để tránh ảnh hưởng an ninh trật tự. Ngay lập tức, Dĩ rút dao chém bị thương chủ quán và một bảo vệ gục tại chỗ.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, chị O. vội vã từ phòng hát bước ra để đi về. Dĩ nhìn thấy đuổi theo đâm một nhát dao chí mạng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Dĩ toan bỏ trốn thì bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Tại cơ quan công an, gã thanh niên cho biết, vì ghen tuông khi người yêu đi hát nên không làm chủ hành vi đã gây ra án mạng.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/long-an-bat-doi-tuong-ghen-tuong-chem-ba-nguoi-thuong-vong-a387101.html