Long An: 8 tháng thu giữ 1,6 triệu gói thuốc lá lậu

Ngày 4-9, ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh Long An tiếp tục được kiểm soát ổn định. Công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới được lực lượng BĐBP và các lực lượng chức năng có liên quan duy trì nghiêm túc, chặt chẽ.

Thuốc lá lậu qua biên giới bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An thu giữ. Ảnh: P.Vy

Thuốc lá lậu qua biên giới bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, BĐBP Long An thu giữ. Ảnh: P.Vy

Tuy nhiên, có lúc có nơi tình hình buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu từ đầu năm 2020 đến nay vẫn là thuốc lá điếu. Theo đó, 8 tháng năm 2020, các lực lượng chức năng như Biên phòng, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường... đã phát hiện, xử lý 2.165 vụ việc vi phạm, gồm: 933 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, 14 vụ hàng kém chất lượng, 25 vụ hàng giả sở hữu trí tuệ, 1.184 vụ gian lận thương mại.

Hàng hóa, phương tiện tạm giữ gồm: 1,6 triệu gói thuốc lá, 5.500kg gỗ, trên 192.000 khẩu trang, 37.700kg đường cát, 270 xe gắn máy 2 bánh, 54 xe ôtô. Các lực lượng chức năng cũng đã điều tra, khởi tố 39 vụ với 47 đối tượng liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại.

Ông Phạm Đức Chinh cho biết, từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 sẽ triển khai nhiều nội dung chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, tập trung xác định đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, các mặt hàng trọng tâm, trọng điểm để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là đối với mặt hàng thuốc lá.

P.Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/long-an-8-thang-thu-giu-16-trieu-goi-thuoc-la-lau-post432799.html