London: Từ TP tắc nghẽn nhất đến TP công viên

London, thành phố vừa được đánh giá là có nhiều vụ tắc nghẽn giao thông nhất trên thế giới, đang có kế hoạch trở thành thành phố công viên quốc gia vào năm 2019.

Một góc thủ đô London, Anh

Kế hoạch này được Thị trưởng thành phố, ông Sadiq Khan công bố vào ngày 23/2. Theo kế hoạch này, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu phủ xanh hơn 50% diện tích vào năm 2050.

Tự hào có một khoảng không gian xanh đáng kinh ngạc, Thị trưởng London có mong muốn bảo vệ và biến nơi đây thành thành phố công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới.

Kế hoạch của Thị trưởng London bao gồm những cải tiến chính sách bảo vệ không gian xanh và tạo ra không gian mở mới, đặc biệt là ở những khu vực ít được tiếp cận với công viên.

Để thực hiện kế hoạch này, Thị trưởng Khan sẽ tổ chức Tuần lễ Thành phố công viên quốc gia từ ngày 21 - 29/7 tại London nhằm khuyến khích người dân phủ xanh thành phố hơn.

Tuần lễ này sẽ bắt đầu vào kỳ nghỉ Hè của các trường học với nhiều hoạt động khác nhau bao gồm các cuộc tham quan, tuyên truyền, trồng cây, dọn vệ sinh cộng đồng và cải thiện không gian cho thiên nhiên.

Ông Khan cho biết đã làm việc với Tổ chức thành phố công viên quốc gia và các đối tác khác để có thể công bố London là một thành phố công viên quốc gia vào năm 2019, đồng thời kêu gọi người dân và các tổ chức cộng đồng tham gia.

Trước khi Thị trưởng London công bố kế hoạch khoảng 2 tuần, London tiếp tục được đánh giá thành phố có nhiều vụ tắc nghẽn giao thông nhất trên thế giới trong năm 2017, năm thứ 10 liên tiếp và tính trung bình, người dân thành phố này đã phải trải qua 74 giờ giao thông cao điểm.

Kết quả này theo nghiên cứu hơn 1.300 thành phố trên thế giới của công ty phân tích dữ liệu giao thông toàn cầu INRIX được công bố ngày 10/2.

Nghiên cứu cho thấy mỗi năm, các lái xe ô tô ở London bị thiệt hại trung bình 2.430 bảng Anh (khoảng 3.360 USD) do tắc nghẽn giao thông và đoạn đường bị tắc nghẽn nhiều nhất ở thành phố trên là đường vòng phía Bắc từ bùng binh Chiswick tới đường Hangar.

Riêng trong năm nay, tình trạng trên đã khiến cho các lái xe ô tô đã bị mắc kẹt ngoài đường với thời gian tổng cộng 56 giờ.

Cũng theo nghiên cứu nói trên, ngoài London, tại Anh còn có nhiều thành phố khác được coi là có nhiều vụ tắc nghẽn giao thông nhất ở nước này gồm Manchester, Birmingham, Luton và Edinburgh.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/london-tu-tp-tac-nghen-nhat-den-tp-cong-vien/330280.vgp