London Fashion Week 2020: Thời trang 'quái dị' trong bộ sưu tập của Fashion East

Treo gà sống nơi bộ phận nhạy cảm hay sử dụng côn trùng để làm nội y… đó là các trang phục có phần kỳ dị tại London Fashion Week của Fashion East.

Hồi năm ngoái, trong bst thời trang Xuân hè 2020, Fashion East khiến người mộ điệu bất ngờ vì những thiết kế unisex để lộ phần nhạy cảm của người mẫu thì tại Tuần lễ thời trang London 2020 (London Fashion Week), thương hiệu này lại khiến người thưởng lãm choáng váng vì những thiết kế có phần quái dị của mình.

Chẳng hạn như một mẫu nam treo con gà sống ngay bộ phận nhạy cảm rồi cố định bằng nội y.

Hay một mẫu nữ mặc quần nhỏ từ côn trùng.

Và rất nhiều thiết kế “lạ” có phần nổi loạn trong show diễn của Fashion East.

Theo Vogue, Fashion East được thành lập bởi Lulu Kennedy vào năm 2000, “Tại Fashion East, chúng tôi không bao giờ quan tâm đến những quy định về tiêu chuẩn hay giới tính trên sàn catwalk, chúng tôi tôn trọng yếu tố tự nhiên”, Kennedy nói. Bộ sưu tập lần này là sáng tạo của nhóm nhà thiết kế bao gồm Ancuta Sarca- nhà thiết kế người Anh nhưng sinh ra ở Rumani; Goom Heo – nhà thiết kế thời trang nam đến từ Hàn Quốc, Nensi Dojaka- nhà thiết kế thời trang nữ người Albania và nhà thiết kế kiêm biên đạo múa nam tên Saul Nash.

Minh An - Ảnh: Vogue

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phong-cach-c-81/london-fashion-week-2020-thoi-trang-quai-di-trong-bo-suu-tap-cua-fashion-east-132058.html