Lộn xộn vì thiếu biển báo, biển chỉ dẫn

Đi qua tuyến đường Đồng Cổ thuộc địa phận phường Bưởi (quận Tây Hồ), nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì nhìn nơi đây giống như bãi đỗ xe công cộng. Hai bên lề đường, xe máy, ô tô đỗ thành hàng dài san sát nhau, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, nhân dân bức xúc. Theo tìm hiểu thực tế của phóng viên Báo Hànôịmới, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lộn xộn tại đường Đồng Cổ là do thiếu biển báo, biển chỉ dẫn giao thông.

Đường Đồng Cổ dài hơn 1km, thuộc địa bàn 6 khu dân cư 4, 5, 6, 7, 8, 10, phường Bưởi với hơn 30.000 dân sinh sống. Hai bên đường, cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh tấp nập. Tuy nhiên, trên vỉa hè, dưới lòng đường, xe của chủ các cửa hàng, hộ gia đình và khách đến mua, bán dựng, đỗ tùy tiện, lên tới hàng chục chiếc. Khi được hỏi, nhiều người dân sống trong khu vực rất bức xúc khi tuyến đường này thường xuyên bị chiếm dụng kể từ khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bà Lê Thị Hồng Ngoại, Tổ trưởng tổ dân phố địa bàn dân cư số 4 cho biết, người dân bất bình với thực trạng lấn chiếm lòng, lề đường để đỗ xe diễn ra nhiều năm, đặc biệt ai cũng nơm nớp lo ngại xảy ra va chạm, tai nạn giao thông mỗi khi đi qua đây.

“Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng trên đến chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc đỗ xe tràn lan vẫn tiếp tục diễn ra. Đề nghị chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng của phường Bưởi và quận Tây Hồ sớm quan tâm xử lý những vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường Đồng Cổ, giúp người dân đi lại được an toàn”, bà Lê Thị Hồng Ngoại nói.

Theo phản ánh của người dân, việc đỗ xe lấn chiếm lòng, lề đường Đồng Cổ không chỉ gây cản trở giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường. Mùi khí thải của xe máy, ô tô, mùi xăng dầu khiến nhiều hộ gia đình ở mặt đường luôn trong tình trạng ngột ngạt, khó chịu.

Ngoài việc đỗ xe vô tội vạ dọc tuyến đường, theo ghi nhận, ở khu vực này còn tồn tại nhiều hàng rong bày bán ngay trên vỉa hè, thậm chí tràn xuống cả lòng đường khiến tuyến đường càng trở nên chật hẹp, nhếch nhác và mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, tuyến đường này không có biển chỉ dẫn giao thông, cũng không có biển cấm dừng, đỗ xe hay cấm tụ tập họp chợ.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Chủ tịch UBND phường Bưởi Hoàng Thanh Hải cho biết, UBND phường mới tiếp nhận, quản lý tuyến đường Đồng Cổ từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội - đơn vị thi công tuyến đường Đồng Cổ được gần hai năm nay. Thời gian qua, các lực lượng chức năng phường Bưởi đã tổ chức nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông dọc tuyến đường. Tuy nhiên, yếu tố gây khó khăn nhất đối với việc xử lý vi phạm của chính quyền là tuyến đường này hiện chưa có biển báo, biển chỉ dẫn giao thông khiến các chủ phương tiện tự ý đỗ xe tràn lan.

Cũng theo ông Hoàng Thanh Hải, do chưa có biển báo giao thông nên các lực lượng chức năng của phường mới chỉ kiểm tra, nhắc nhở, chưa thể xử lý dứt điểm vi phạm. Các chủ phương tiện thấy lực lượng chức năng của phường đến thì di chuyển nhưng khi lực lượng rời đi thì việc đỗ xe lộn xộn lại tái diễn. “Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm lắp đặt biển báo giao thông, biển chỉ dẫn làm căn cứ pháp lý cho công tác xử lý vi phạm. Riêng các trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chúng tôi sẽ xử lý trong thời gian sớm nhất”, ông Hoàng Thanh Hải khẳng định.

Từ thực tế trên, đề nghị cơ quan chức năng sớm lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, biển chỉ dẫn tại đường Đồng Cổ, chính quyền sở tại tăng cường quản lý trật tự đô thị trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, để giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo đảm an toàn giao thông.

Linh Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/992819/lon-xon-vi-thieu-bien-bao-bien-chi-dan