Lọn tóc của cố Tổng thống Abraham Lincoln bán được hơn 80.000 USD

Theo NY Daily News ngày 14-9 đưa tin, lọn tóc (dài 5 cm) của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, cùng bức điện tín có vết máu của ông khi bị ám sát được bán đấu giá với số tiền 81.250 USD.

Những kỷ vật của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln được bán tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, vào cuối tuần qua. Nguồn gốc của lọn tóc này vốn là trong cuộc khám nghiệm tử thi khi tổng thống Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát năm 1865.

Lọn tóc được bán đấu giá - Ảnh: AP

Lọn tóc được bán đấu giá - Ảnh: AP

Những kỷ vật này trước đó dự tính bán được 75.000 USD. Đây không phải là lọn tóc đầu tiên của Abraham Lincoln được đem ra bán đấu giá. Trước đó, một lọn tóc khác cũng được bán vào năm 1999.

Abraham Lincoln đắc cử tổng thống Mỹ tháng 11-1860, ông bị ám sát vào khoảng 22 giờ 15 ngày 14-4-1865, khi đang xem kịch tại nhà hát Ford ở thủ đô Washington. Đi cùng còn có phu nhân, phó tổng thống Andrew Johnson và Ngoại trưởng William H. Seward. Abraham Lincoln nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, ông tử vong vào 7 giờ 22, ngày 15-4-1965, sau 9 tiếng hôn mê.

Cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln

Hung thủ John Wilkes Booth cũng bị binh sĩ liên bang bắn chết vào ngày 26-4-1865, một nhà kho trong trang trại ở bang Virginia.

Thanh Tậu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/lon-toc-cua-co-tong-thong-abraham-lincoln-ban-duoc-hon-80000-usd_99635.html