Lợn nuôi chết hàng loạt vì dịch tai xanh, nhiều chủ trang trại tố do công ty bán lợn giống

Sau khi mua lợn giống về nuôi được vài ngày, hàng loạt con lợn ốm, bỏ ăn rồi chết hàng loạt. Chủ trang trại đưa mẫu đi xét nghiệm thì mới biết lợn bị dịch tai xanh.

Lợn chết hàng loạt do dịch tai xanh

Nhiều ngày qua, một số chủ trang trại nuôi lợn ở huyện Nam Đàn, Tân Kỳ, TX. Thái Hòa (Nghệ An) liên tục có đơn gửi các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí đề nghị vào cuộc làm rõ vụ việc lợn chết hàng loạt do bị dịch tai xanh, nghi xuất phát từ một công ty bán lợn giống trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Trong đơn thư gửi các cơ quan báo chí, anh Phan Xuân Tùng và anh Nguyễn Trí Phong (trú xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa, Nghệ An) trình bày, vào các ngày 15, 17, 26/6, hai người này và một số chủ trang trại khác đã liên hệ đến Trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc Nam Hưng (thuộc Công ty TNHH Đại Thành Lộc) để mua với số lượng 910 con lợn giống.

Đơn của các chủ trang trại gửi các cơ quan chức năng và báo chí về việc lợn giống mua về chết hàng loạt do dịch tai xanh.

Đơn của các chủ trang trại gửi các cơ quan chức năng và báo chí về việc lợn giống mua về chết hàng loạt do dịch tai xanh.

Thời điểm mua, lợn do trại này bán ra có trọng lượng trung bình 7,76kg với giá 3,3 triệu đồng/1 con. Với 910 con lợn các trang trại này đã mua gần 3 tỷ đồng.

Sau khi bắt về nuôi được vài ngày, lợn ở các trang trại này đồng loạt xuất hiện tình trạng ốm, bỏ ăn. Số lợn này sau đó chết hàng loạt và tăng lên từng ngày. Có nhiều trang trại có tỷ lệ lợn chết cao từ 40-60%, thậm chí có trang trại bị chết với tỷ lệ 90%.

Thời điểm phát hiện lợn có dấu hiệu ốm, các trang trại đã liên hệ và báo với công ty Đại Thành Lộc để có hướng xử lý. Tuy nhiên, phía công ty này cho biết lợn chỉ ốm bình thường chứ không sao.

Số lợn mua từ Công ty Đại Thành Lộc chết ngày càng nhiều, có trại chết đến 90%.

Sau khi lợn chết ngày các nhiều, các chủ trang trại này đã lấy mẫu lợn gửi đi xét nghiệm thì được biết kết quả lợn chết do nhiễm dịch tai xanh (PRRS).

Nghi lợn chết do dịch này xuất phát từ công ty bán lợn giống, các chủ trang trại đồng loạt làm đơn gửi các cơ quan chức năng, các cơ quán báo chí để vào cuộc làm rõ, đồng thời xử lý trách nhiệm của công ty bán lợn giống.

Nhiều hộ phải thuê người, thuê máy về đào hố chôn lợn chết

"Chúng tôi có kết quả các mẫu lợn chết này do bị dịch tai xanh và liên hệ đến công ty Đại Thành Lộc thì công ty này không chịu nhận trách nhiệm và đổ lỗi cho các trang trại.

Nhưng các trại chúng tôi bắt con giống vào những ngày khác nhau, không bắt cùng lúc, không bắt cùng xe, nuôi ở các trại khác nhau của nhiều huyện, nhưng lại bị chung 1 dịch bệnh tai xanh thì tại sao lại do lỗi các trại? Lợn mới nuôi được 2-3 ngày thì lăn ra ốm rồi chết hàng loạt.

Dịch bệnh này chắc chắn xuất phát từ công ty bán lợn giống. Họ biết lợn dịch nhưng vẫn bán ra ngoài, để dịch lây lan", anh T. (chủ 1 trang trại tại huyện Nam Đàn) bức xúc.

"Lợn giờ chết rất nhiều, gây thiệt hại lớn cho chúng tôi. Có trại bắt lợn về giờ chết đến 90% rất nghiêm trọng.

Chúng tôi mong các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần sớm vào cuộc để khống chế lập tức dịch, tránh dịch lây lan sẽ nguy hiểm hơn. Đồng thời cần làm rõ nguồn gốc dịch bệnh này từ đâu và xử lý nghiêm minh để những trại trại của chúng tôi được rõ và được công bằng", anh T. bức xúc.

Chi cục Thú y vào cuộc khống chế dịch bệnh

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Trạm chăn nuôi và thú ý huyện Nam Đàn (Thuộc Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An) cho biết, sau khi nhận được thông tin sự việc, phía đơn vị đã đến lấy mẫu lợn chết tại trang trại ở xã Nam Thanh đi xét nghiệm, đồng thời lập biên bản khống chế dịch bệnh.

Trụ sở trại lợn giống của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, nơi các chủ trang trại mua lợn về nhưng chết nghi do dịch tai xanh.

Vị này cũng cho biết, khi làm việc với Công ty Đại Thành Lộc thì qua hình ảnh camera quay lợn tại đây vẫn bình thường. Nếu muốn vào phía trong trại lợn này phải cách ly 24h mới được vào.

Về việc lợn bán ra từ Công ty Đại Thành Lộc đã được đơn vị kiểm dịch chưa, lãnh đạo Trạm chăn nuôi và thú ý huyện Nam Đàn cho biết, theo quy định thì từ năm 2016 tất cả vận chuyển trong nội tỉnh không cần phải qua kiểm dịch.

Trong phiếu cân bán lợn của trại Công ty Đại Thành Lộc thể hiện lợn đã được tiêm 4 loại vắc xin trong đó có vắc xin dịch tai xanh.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Đại Thành Lộc xác nhận đã nhận được phản ánh của các chủ trang trại về tình trạng lợn mua từ công ty này bị chết nhiều.

Về tình trạng lợn chết hàng loạt, ông Hòa cho biết, cần xác định rõ nguồn gốc ở đâu, do khách quan hay chủ quan, hệ thống trang trại chăn nuôi thế nào và bao gồm nhiều yếu tố khác. Ông Hòa cũng cho biết, công ty không chỉ cung cấp lợn giống cho những hộ này mà còn cung cấp cho nhiều hộ khác và lợn ở đây vẫn phát triển bình thường.

Giám đốc Công ty TNHH Đại Thành Lộc cho biết thêm, khi lợn giống được sinh ra đến lúc xuất chuồng cũng được thực hiện quy trình tiêm vắc xin phòng các loại dịch, bệnh theo yêu cầu của công ty.

Kết quả xét nghiệm số lợn chết này đã nhiễm dịch tai xanh PRRS.

Ngọc Tú

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/lon-nuoi-chet-hang-loat-vi-dich-tai-xanh-nhieu-chu-trang-trai-to-do-cong-ty-ban-lon-giong-820201871744220.htm