Lợn giống hỗ trợ người nghèo bị ho, chết: Do trời lạnh

Ông Thành cho biết, do một số con lợn không thích ứng được với điều kiện thời tiết lạnh nên bị ho nhiều và chết.

Xung quanh xôn xao vụ cấp lợn giống nhiễm bệnh cho dân nghèo, ngày 26/3, trao đổi với PV, ông Bùi Trọng Thành, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, dự án cấp 458 con lợn giống cho 9 xã trên địa bàn, nhiều nhất là 2 xã Chư A Thai và Ia Yeng (mỗi xã 62 hộ, mỗi hộ 2 con lợn giống).

"Một số hộ phản ánh lợn nhận về được vài ngày là chết đó là do thời tiết lạnh nên những con lợn đó không thích ứng được. Cũng chỉ có số ít con bị chết thôi, còn một số con có triệu chứng ốm thì đã được xử lý khỏi bệnh.

Số lượng lợn chết cũng chỉ trên 10 con chứ không phải nhiều. Thời điểm cấp lợn giống cho người dân là thời tiết khi đó tương đối lạnh nên có một số con bị ho. Ngoài nguyên nhân đó cũng phải nhìn nhận đến vấn đề thời gian vừa qua trên địa bàn cũng có dịch tả lợn Châu Phi, nếu người dân không đảm bảo vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát cũng một phần bị ảnh hưởng", ông Thành nói.

Con lợn của một hộ dân mới cấp đang bị nổi hột đầy mình. Ảnh: Dân trí

Con lợn của một hộ dân mới cấp đang bị nổi hột đầy mình. Ảnh: Dân trí

Theo ông Thành, trước khi bàn giao lợn giống cho các địa phương, Phòng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra về vấn đề nhiễm bệnh và quy định trong thời gian 21 ngày, đủ điều kiện và đảm bảo mới giao cho các hộ.

"Hiện tại có xã thông báo lên tình trạng lợn bị bệnh, còn một số xã thì chưa thấy báo cáo. Sau khi nắm thông tin lợn cấp bị chết, nhiễm bệnh, Phòng đã xuống kiểm tra và cấp lại cho người dân, riêng xã Ia Piar báo cáo lên có 5 con lợn bị chết thì Phòng đã bổ sung lại cho người dân", ông Thành cho biết thêm.

Trước đó, theo phản ánh, dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt hại nặng cho các hộ nuôi lợn trên địa bàn huyện Phú Thiện.

Để hỗ trợ người nuôi tái đàn, UBND huyện Phú Thiện giao Phòng NN-PTNT huyện chủ trì, HTX Sản xuất - Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Khánh Dân (huyện Phú Thiện) thực hiện dự án với số vốn 1,7 tỉ đồng để cấp 458 con lợn giống (lợn cái lai nuôi sinh sản và lợn đen địa phương) có trọng lượng từ 8-10 kg/con cho 229 hộ tham gia dự án.

Giữa tháng 2/2021, số lợn trên đã được đưa tới UBND các xã và cấp cho người dân. Tuy nhiên, sau khi nhận về, người dân phát hiện lợn giống bị ho, bỏ ăn nhiều ngày rồi chết.

Một số hộ đem lợn được cấp nuôi chung với đàn lợn gia đình khiến đàn lợn của gia đình bị lây bệnh.

Theo thông tin trên báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Lường (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng) cho biết: "Khi nhận 2 con lợn về, tôi thấy lợn ho nhiều, xù lông, bỏ ăn. Con tôi làm cán bộ thú y xã, tiêm đủ loại thuốc nhưng 1 con vẫn chết, con còn lại cũng dở sống dở chết".

Ông Nguyễn Văn Ninh (thôn Plei Rbai, xã Ia Piơr) cũng nhận được 2 con lợn giống. Sau khi nhận được 13 ngày thì lợn bị liệt 2 chân, táo bón, ho nhiều. Gia đình ông Ninh báo cán bộ xã xuống kiểm tra và cấp 3 mũi thuốc để tiêm nhưng không khỏi.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/lon-giong-ho-tro-nguoi-ngheo-bi-ho-chet-do-troi-lanh-3429664/