Lợn dịch tả Châu phi lấp ở bãi rác gần khu dân cư ở Thanh Hóa

Ngay dưới chân núi Chửa thuộc làng Trinh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa có bãi rác khủng. Điều đáng nói, nơi đây còn chứa hàng chục con lợn chết được đưa ra đây rồi lấp rác lại, không đào hố chôn theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ môi trường.

Thời gian gần đây, con đường nhựa thi công vừa xong thì phát hiện chân núi Chửa, thuộc làng Trinh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa có bãi rác khủng. Điều đáng nói, nơi đây không chỉ chứa rác bình thường mà hàng chục con lợn chết được đưa ra đây rồi lấp rác lại, không đào hố chôn theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ môi trường.

Lợn dịch tả Châu phi tại bãi rác làng Trinh Nga, xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa)

Lợn dịch tả Châu phi tại bãi rác làng Trinh Nga, xã Hoằng Trinh (Hoằng Hóa)

Ông Hà Sỹ Lào (SN 1950, cựu chiến binh) cho biết: trước sự tùy tiện của lãnh đạo xã tôi đã kiến nghị lên Đảng bộ và UBND xã nhưng không được giải quyết. Chủ tịch xã cho rằng khu vực này cách khu dân cư gần 1 km nên không bị ảnh hưởng gì.

Thấy Trưởng làng Trinh Nga cho biết, thường có nhóm người đến chở hàng ngàn m3 đất mang đi bán. Ngày 20/6, ông Lào đã có ý kiến “bãi rác này ai cấp phép mà các anh đào hố” thì bị Chủ tịch UBND xã chỉ đạo phát thanh viên dùng hệ thống truyền thanh khủng bố tinh thần.

"Vì tôi kiến nghị nên nhân dân không được mang rác bỏ bãi rác núi Chửa nữa. Và ngay tối hôm đó có người chở 2 bì rác đẩy vào cửa nhà nên tôi gọi điện báo cáo Công an huyện để được bảo vệ."" - ông Lào cho hay.

Ông Hà Sỹ Lào trao đổi với phóng viên

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường về làm việc, ngày 24/6/2019 đã có Công văn số 3885 yêu cầu xã Hoằng Trinh san lấp bãi rác, trả lại mặt bằng trước 3/11, giao UBND huyện Hoằng Hóa giám sát…nhưng gần 5 tháng trôi qua nơi đây rác ngày một nhiều, chưa thấy huyện kỷ luật cán bộ và xã cũng không động thái gì về việc di chuyển bãi rác trái phép.

Trao đổi qua điện thoại về vấn đề bãi rác trái phép, ông Hà Văn Năng - Chủ tịch UBND xã Hoằng Trinh thừa nhận, bãi rác này hình thành từ năm 2017. Từ tháng 4 đến nay Hoằng Trinh có khoảng 10 tấn lợn chết do bị dịch tả châu Phi…”.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ thông tin tiếp bãi rác trái phép...

Phạm Ngọc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/dieu-tra-theo-don-thu/lon-dich-ta-chau-phi-lap-o-bai-rac-gan-khu-dan-cu-o-thanh-hoa-78718.html