Loki vẫn còn sống sau 'Infinity War' là một trong số các kịch bản giả của Marvel

'The Art of Avengers: Infinity War' có nhắc đến một mẩu chuyện nho nhỏ của nhà sản xuất Trinh Tran, người đã bật mí rằng mọi người trong đoàn phim được đưa kịch bản giả. Và điều đáng lưu ý nhất là trong những kịch bản giả đó, Loki thật sự sống sót.

Chắc hẳn các bạn cũng biết kịch bản của Avengers: Infinity War là một trong những kịch bản được bảo mật kĩ lưỡng gần như là bậc nhất trong nền điện ảnh Hollywood. Marvel đã xuất toàn lực để giữ kín các sự kiện xảy ra trong phim, âu cũng là do lo lắng cho những khán giả thân yêu không bị mất hứng vào ngày ra rạp. Tất nhiên một trong những sự kiện gây sốc cần được bảo mật nhất là việc Thanos “đánh bay” Loki ngay từ đoạn đầu phim. Vì vậy, cũng không lạ lùng gì mà Marvel Studios lại viết hẳn luôn một cái kịch bản giả, mà trong đó, Loki sống sót.

Tìm hiểu một chút về phần bảo mật của kịch bản, bạn có thể thấy là chúng tôi không hề nói quá một tí nào. Được biết, chỉ có một vài diễn viên chính được tiếp xúc với kịch bản đầy đủ, trong khi đa số diễn viên trong đoàn chỉ được biết đến những đoạn quan trọng ảnh hưởng đến phần diễn của họ.

Toàn bộ quá trình quay phim và việc tiếp xúc với kịch bản của các diễn viên và thành viên trong đoàn nghiêm ngặt tới mức, người Nhện Tom Holland đã đăng một đoạn clip đốt kịch bản trên Instagram, chỉ vì cậu chàng quên nộp lại kịch bản cho đoàn phim và được yêu cầu “tiêu hủy” phần kịch bản ngay tức khắc. Cũng dễ hiểu thôi, nếu các khán giả biết trước được sự ra đi của Loki (cùng với vài người khác) trong Avengers 3, thì trải nghiệm và cảm xúc của họ lúc xem phim sẽ thay đổi đáng kể lúc phim ra rạp. Thế cho nên, anh em nhà Russo phải làm cả mấy phần kịch bản giả để “qua mắt” các diễn viên hòng bảo mật nội dung đến phút cuối cùng.

Cảnh Loki chết trong “Avengers 3”.

“Chúng tôi đã tạo ra một phiên bản mà trong đó, Loki đã trốn chạy thành công trong một chiếc buồng an toàn của phi thuyền ngay từ đầu của bộ phim. Lúc chúng tôi quay đoạn đó, vài người trong đoàn phim tỏ ra bối rối, mông lung. Chúng tôi phải giải thích cho họ hiểu là cái đoạn trong kịch bản đó chỉ là giả thôi.”

Thực ra việc các nhà sản xuất và đạo diễn của các phim bom tấn giấu giếm một số bí mật với đoàn làm phim cũng không lạ gì. Trong lúc sản xuất bộ phim The Empire Strikes Back, cảnh phim Darth Vader để lộ danh tính thật của mình cũng bị giấu nhẹm với dàn diễn viên và nhân viên đoàn phim. Chỉ có ba người biết được sự thật: George Lucas, đạo diễn Irvin Kershner, Mark Hamill.

David Prowse (diễn viên diễn Darth Vader trong bộ giáp) đã được cho đọc một đoạn đối thoại giả: “Obi-Wan giết cha của ngươi” - và đoạn đối thoại thật sau đó được lồng tiếng bởi James Earl Jones trong quá trình hậu sản xuất. Dù gì thì, anh em nhà Russo mới được xem là bậc thầy trong việc đưa vấn đề bảo mật lên một tầm cao mới, khi mà đến cả đội ngũ sản xuất cũng không biết được một nhân vật đóng vai trò quan trọng lại “bán muối” sớm như vậy cho tới khi lên hình.

Trong trường hợp của vị Thần của Sự lừa lọc (Loki), chỉ có Tom Hiddleston là được biết trước về cái chết của Loki. Vào tháng 5 năm 2016, trong buổi họp về kịch bản của Thor: Ragnarok, nhà Russo đã cho anh biết về kết cục của Loki. Dù vậy, đến lúc quay cảnh cuối cùng của Loki, Hiddleston thú nhận rằng anh vẫn vô cùng xúc động. Anh bị lay động bởi cái cách mà Loki tự gọi mình là Odinson trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.

Một kết cục đầy đau thương, nhưng lại vẽ lên hoàn chỉnh một Loki với những đấu tranh nội tâm gay gắt, cuối cùng đã buông bỏ hận thù và tha thứ cho người cha của mình. Loki nằm xuống kia, là một Loki vì chính nghĩa, vì gia đình, vì người anh trai và vì con dân Asgard. Một cái kết có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng trọn vẹn cho Loki Odinson.

Nhiều fans tranh cãi rằng có thể Loki vẫn còn sống, suy cho cùng, đây là vị thần của sự Lừa lọc mà. Họ dẫn ra rằng, chỉ có hai cảnh phim duy nhất trong lịch sử của Vũ trụ Điện ảnh Marvel khi mà Loki cầm vũ khí của mình bên tay trái trong khi bản thân anh thuận tay phải. Một là cảnh ra đi của anh trong Avengers: Infinity War và hai là cảnh trong Thor: The Dark World, khi Loki trong hình thái “ảo ảnh gương”.

Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có cơ sở hy vọng rằng Loki đã nằm xuống kia chỉ là một ảo ảnh. Dân tình cũng vô cùng hoang mang khi Marvel giới thiệu về một series truyền hình về Loki cũng sắp ra mắt. Không chắc được series đó sẽ lấy bối cảnh về đoạn thời gian nào, có lẽ Loki thật ra vẫn khỏe mạnh chứ không như những gì Avengers 3 cho chúng ta thấy. Dù gì thì, sẽ khá là trớ trêu khi đoàn làm phim của Marvel được đưa một bộ kịch bản giả mà Loki sống, chỉ để che giấu “sự thật” là Loki sẽ chết nhỉ?

Trailer “Infinity War”.

Thư kí Kim

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/loki-van-con-song-sau-infinity-war-la-mot-trong-so-cac-kich-ban-gia-cua-marvel-4018857.html