Loic Desriac giành lại áo vàng sau chặng 7 giải xe đạp VTV Cup

Tay đua của đội Bikelife Đồng Nai đã đòi lại áo vàng sau một chặng bị mất khi anh thi đấu thành công tại chặng 7 giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019.

Sáng 7/9, các tay đua đã thi đấu chặng 7 đi từ thành phố Huế đến Hội An (Quảng Nam) với lộ trình 132 km. Đây là chặng đua vượt qua 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân, được xem là một trong những chặng đua quan trọng nhất.

2 đèo đầu tiên có độ dốc không quá lớn, và tay đua Nguyễn Văn Dương (Hà Nội) cán đích đầu tiên. Tuy nhiên, đến điểm đèo Hải Vân có điểm số lớn mới quyết định cho danh hiệu áo đỏ, tay đua Javier Sarda Perez (VUS TP.HCM) về nhất để tạm giữ danh hiệu "Vua leo núi".

Các tay đua cạnh tranh quyết liệt khi về đích. Ảnh: VTV.

Các tay đua cạnh tranh quyết liệt khi về đích. Ảnh: VTV.

Khi đổ đèo, cuộc đua trở nên hấp dẫn hơn. Đoàn đua chia thành nhiều tốp nhỏ, và người đang giữ áo vàng Im Jaeyeon bị bỏ lại phía sau. Tay đua của đội Korail dù cố gắng, vẫn không thể cán đích trong top đầu.

Về nhất chặng 7 là tay đua người Philippines Jan Paul Morales, nước rút thắng sít sao Quàng Văn Cường (Lộc Trời). Loic Desriac cán đích ở vị trí thứ 6 và đủ thời gian vượt qua Im Jaeyeon để giành lại áo vàng với tổng thời gian 15 giờ 24 phút 14 giây 12.

Sáng 8/9, giải sẽ diễn ra chặng đua cuối cùng vòng quanh tỉnh Quảng Nam với quãng đường dài 179 km. Ngoài cuộc cạnh tranh danh hiệu áo vàng, các tay đua còn phân định áo đỏ "Vua leo núi" tại đỉnh đèo Le.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2019 quy tụ 12 đội mạnh trong nước cũng như quốc tế với lộ trình đường đua dài 1.045 km. Giải năm nay gồm 8 chặng với tổng giải thưởng lên tới 973 triệu đồng, trong đó người đoạt áo vàng chung cuộc nhận 150 triệu đồng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loic-desriac-gianh-lai-ao-vang-sau-chang-7-giai-xe-dap-vtv-cup-post987506.html