Lời tuyên bố của Man Utd

Việc Man Utd vươn lên top đầu của Premier League không phải nhờ may mắn. Đó là phần thưởng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

Man City giành lấy ngôi đầu của Man Utd sau chiến thắng 5-0 trước West Brom rạng sáng 27/1. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" có thể tái lặp trật tự nếu đánh bại Sheffield United ở vòng 20 Premier League lúc 3h15 ngày 28/1.

Man Utd sẽ có 3 điểm? Nếu tiếp tục chơi thứ bóng đá hiệu quả như từng đánh bại Liverpool tại FA Cup, câu trả lời là chắc chắn.

Bước tiến của Man Utd

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson rời Man Utd, đây mới là lần hiếm hoi "Quỷ đỏ" mang tới niềm tin cho người hâm mộ. Dù hành trình phía trước còn chông gai, đại diện thành Manchester đã có những giây phút đáng nhớ.

Thành công của Man Utd dựa trên phong độ ấn tượng mỗi khi thi đấu xa nhà. Chiến thắng 2-1 trước Fulham tại Craven Cottage là trận bất bại thứ 17 liên tiếp của thầy trò Solskjaer trên sân khách ở Premier League.

Mùa 2020/21, "Quỷ đỏ" cũng là đội duy nhất chưa phải nhận thất bại trên sân khách. Thành tích của Man Utd bắt kịp kỷ lục của CLB dưới thời Sir Alex trong giai đoạn từ tháng 12/1998 đến tháng 9/1999.

 Solskjaer đang giúp Man Utd khôi phục sức mạnh. Ảnh: Getty.

Solskjaer đang giúp Man Utd khôi phục sức mạnh. Ảnh: Getty.

Hôm 25/1, Man Utd tiếp tục trải qua khoảnh khắc trọng đại. Họ đánh bại Liverpool tại cúp FA.

Những chiến thắng trước "Lữ đoàn đỏ" luôn ý nghĩa. Thắng lợi ở cúp FA phần nào xoa dịu nỗi đau mùa trước, khi Man Utd phải đau đớn chứng kiến Liverpool lên ngôi vô địch Premier League mùa trước.

Hiện tại, mọi thứ đã thay đổi. Man Utd tạo ra cách biệt 6 điểm so với Liverpool ở giải trong nước. Quyền uy đang trở lại với "Quỷ đỏ", đội bóng có cơ hội thực sự để giành chức vô địch Premier League lần thứ 21.

Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn chưa biết trước thế nào. Mùa giải mới diễn ra được phân nửa chặng đường, và Man Utd vẫn còn đối diện nhiều thử thách. Thầy trò Solskjaer chưa thể say men với những gì đạt được.

Bruno Fernandes đang là tất cả của Man Utd, nhưng sẽ ra sao nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha dính chấn thương hoặc mất phong độ? Man City cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ để gây áp lực lên người láng giềng cùng thành phố, dù cho "The Citizens" mất Kevin de Bruyne vì chấn thương.

Man Utd phát đi thông điệp tới phần còn lại. Họ đang chạy đua để giành chức vô địch Premier League. Đây là điều hiếm khi xảy ra sau thời Sir Alex Ferguson.

Nhiều điều sẽ xảy ra từ giờ đến tháng 5. Số phận nào sẽ dành cho Man Utd?

Không ai biết trước được. Tuy nhiên, một điều chắc chắn Man Utd cho thấy những tín hiệu tích cực và giờ là lúc để họ tận hưởng cảm giác một đội nằm trong top đầu.

Ngay cả khi có để tuột chức vô địch Premier League, Man Utd không phải quá tiếc nuối. Solskjaer tạo dựng được đội bóng cho riêng mình. Những mảnh ghép đã được xếp vừa khít để tạo ra cỗ máy sẵn sàng thách thức tất cả.

Man Utd trở lại với hình ảnh đội bóng mạnh. Họ có những cầu thủ đầy quyết tâm và khát khao.

Hè 2021, "Quỷ đỏ" sẽ bổ sung thêm vào đội hình những quân bài chất lượng hoặc giới thiệu vài gương mặt ưu tú từ học viện đào tạo trẻ. Và khi ấy, tất cả có thể tự tin tuyên bố "Man Utd đã trở lại".

Người hâm mộ có thể xếp "Quỷ đỏ" chung mâm với Liverpool, Man City trong những cuộc đua tranh danh hiệu.

Man Utd có sự tiến bộ đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn sự tự tin thái quá có thể nhấn chìm thầy trò Solskjaer.

Không có bất kỳ sự kiêu ngạo nào khi khẳng định "Man Utd đã trở lại". Sau khởi đầu khó khăn, Man Utd bắt đầu vào lại phom. Khác Chelsea của Frank Lampard, đó là đội bóng hỗn loạn. Người quản lý "The Blues" thậm chí mắc kẹt với những quân bài mà bản thân chưa hiểu rõ.

Man Utd lại khác. HLV Solskjaer hiểu rõ tố chất của cầu thủ. Khả năng quản trị nhân sự của ông thầy người Na Uy cũng tốt. Điều này giúp "Quỷ đỏ" của năm 2021 như được khoác trên mình diện mạo hoàn toàn mới và xứng đáng xếp trên Chelsea.

Man Utd là đội bóng khó bị đánh bại. Ảnh: Getty.

Không còn cảm giác khó chịu

Suốt 7 năm qua, người hâm mộ Man Utd liên tục phải chịu đựng cảm giác khó chịu. Từ chỗ quá quen thuộc với những chiến thắng vẻ vang, người hâm mộ trải qua nhiều đêm bị dày vò cảm xúc là các thất bại đau đớn.

Từ David Moyes, Louis van Gaal tới Jose Mourinho, tất cả đều có những vấn đề riêng và thất bại trong việc khôi phục sức mạnh Man Utd. Mọi thứ bắt đầu với David Moyes, người lẽ ra không nên thuộc về "Quỷ đỏ" vì chuyên môn chưa đủ trình.

Van Gaal từng mang tới hy vọng, nhưng đó là cuộc cách mạng nửa vời. Man Utd tan rã, còn chiến lược gia người Hà Lan chưa bao giờ có thể đưa đội nhà tiến gần đến việc thách thức danh hiệu. Thứ bóng đá của "Quỷ đỏ" cũng hỗn loạn và khó xem.

Jose Mourinho giành được 2 chiếc cúp trong mùa đầu tiên, nhưng Man Utd không hề có sự cải thiện nào. Đại diện thành Manchester vẫn thi đấu phập phù và liên tục bị bỏ lại phía sau bởi Man City và Liverpool.

Solskjaer không phải bậc thầy chiến thuật. Song, nhà cầm quân người Na Uy lại biết cách phát huy giá trị tiềm năng từ đội hình đang có.

Khác Mourinho, người thường tỏ ra hờn dỗi khi không có bản hợp đồng ưng ý, Solskjaer luôn biết cách dung hòa mọi thứ và "làm được điều gì đó" để tạo ra thành công cho riêng mình.

Trong hoàng hôn ở Old Trafford, Solskjaer bước ra như ánh bình minh. Chiến lược gia người Na Uy giúp Man Utd trở nên đáng xem và quan trọng nâng tầm vị thế đội nhà. Ngay cả khi người hâm vẫn có thể nghi ngờ cơ hội thành công của Man Utd dưới thời Solskjaer, đây là thời điểm phù hợp để họ tận hưởng thành quả.

Người hâm mộ cũng cần tin tưởng vào Solskjaer nhiều hơn. Như huyền thoại Roy Keane bình luận: "Hãy cho Solskjaer thời gian". Chiến lược gia 47 tuổi đang lèo lái con thuyền Man Utd đi đúng hướng sau nhiều năm lạc lối.

"Dù cho điều gì xảy ra, đây là khoảnh khắc để tận hưởng. Man Utd có thể không vô địch Premier League, nhưng họ đang trở thành CLB đáng xem", UnitedInFocus bình luận.

Sự trỗi dậy của Pogba đẩy MU vào thế khó Bình luận viên John Dykes của Fox Sports cho rằng việc Paul Pogba đang chơi tốt khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer bối rối trước trận đại chiến với Liverpool.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loi-tuyen-bo-cua-man-utd-post1177612.html