'Lời tri ân từ trái tim – Vinh quang chiến sỹ tuyến đầu'

Là chủ đề của Chương trình tri ân, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị thành phố; trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng tuyến đầu như: Y tế, Công an, Quân đội, lực lượng thanh niên tình nguyện…

Ngày 24/10, tại TP Hải Dương, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức chương trình “Lời tri ân từ trái tim – Vinh quang chiến sĩ tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19” nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị thành phố; sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân để TP Hải Dương đẩy lùi được dịch bệnh. Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 cam go đó có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng tuyến đầu như: Y tế, Công an, Quân đội, lực lượng thanh niên tình nguyện... Bất chấp hiểm nguy, gian khổ, những lực lượng tuyến đầu đã tích cực tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2...; phục vụ việc cách ly y tế tập trung cho hàng nghìn người dân; trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh...

 Ban tổ chức tri ân, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn TP Hải Dương thời gian qua.

Ban tổ chức tri ân, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch COVID - 19 trên địa bàn TP Hải Dương thời gian qua.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng một bức tranh do các em thiếu nhi TP Hải Dương vẽ về các y, bác sĩ, tình nguyện viên trong công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân cho lực lượng tuyến đầu. Đồng thời, đại diện lãnh đạo TP Hải Dương cũng kêu gọi người dân thành phố quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Ghi nhận những đóng góp quí báu đó, TP Hải Dương đã biểu dương, khen thưởng 80 cá nhân là những Y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội và các bạn thanh niên tình nguyện có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Đây đồng thời cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 216 năm khởi lập Thành Đông (1804-2020); 66 năm ngày giải phóng TP Hải Dương (30.10.1954- 30.10.2020)./.

TIn, ảnh: Cao Thanh Đông

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/loi-tri-an-tu-trai-tim-vinh-quang-chien-sy-tuyen-dau-566437.html