Lời tri ân Tháng Tám

Tháng 8 mùa thu, hòa trong không khí hân hoan chào mừng 73 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Truyền thống của lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2018), chương trình nghệ thuật đặc sắc với tên gọi 'Âm vang chiến công' do Báo CAND phối hợp với Truyền hình CAND và Công ty Greenbrand Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào tối 18 - 8 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

Tiếp nối thành công của chương trình nghệ thuật "Âm vang chiến công" năm 2017, chương trình nghệ thuật năm nay được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng và thực hiện bởi một êkíp rất chuyên nghiệp. Năm nay, NSƯT Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vẫn tiếp tục với vai trò tổng đạo diễn chương trình.

Theo Ban tổ chức, sở dĩ vẫn "tín nhiệm" NSƯT Quốc Hưng không chỉ bởi hiệu ứng rất tốt của chương trình năm trước, mà còn bởi người nghệ sĩ tên tuổi này có một gắn bó đặc biệt với lực lượng CAND. Mặc dù giờ đây đảm nhiệm công việc, vị trí ở môi trường khác nhưng NSƯT Quốc Hưng vẫn chưa khi nào quên những tháng ngày được rèn luyện và hoạt động nghệ thuật trong màu áo của lực lượng CAND. Chính vì thế, như NSƯT Quốc Hưng chia sẻ, mỗi khi được dàn dựng chương trình hay biểu diễn cho lực lượng CAND, với anh như là được trở về ngôi nhà xưa của mình, được hát cho các đồng đội nghe.

NSƯT Quốc Hưng cho biết, khi bắt tay vào thực hiện chương trình "Âm vang chiến công", anh rất cẩn trọng và kỹ lưỡng khi chọn lọc ca khúc cũng như mời các nghệ sĩ tham dự. Ngoài những nghệ sĩ tên tuổi, có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật là sự góp mặt của những tài năng nhí, những gương mặt nghệ sĩ trẻ nhưng làm nghề nghiêm túc và sớm có nhiều đóng góp trong lĩnh vực âm nhạc.

Chất lượng nghệ thuật của chương trình nghệ thuật “Âm vang chiến công” năm 2017 đã chinh phục được đông đảo khán giả.

Sự góp mặt đầy đủ của các thế hệ nghệ sĩ sẽ mang đến cho chương trình không khí tươi mới, cũng như cho thấy sự tiếp nối không ngừng trong đời sống âm nhạc. Anh cũng cho biết, toàn bộ các nghệ sĩ đảm nhiệm phần biểu diễn minh họa cho các ca khúc đều là các nghệ sĩ của Đoàn Ca múa CAND. Điều đó cho thấy, ngay từ những khâu nhỏ nhất, vị đạo diễn này cũng mong muốn sự hoàn chỉnh nhất có thể. Các nghệ sĩ đảm nhiệm phần minh họa này sẽ mang đến chương trình chất "công an" nhất từ trang phục đến tác phong.

Chương trình nghệ thuật "Âm vang chiến công" được chia làm 2 phần. Phần 1: "Ký ức thời hoa lửa" và phần 2: "Thành đồng Tổ quốc". Những ca khúc ở phần 1 sẽ đưa khán giả ngược dòng thời gian bằng âm nhạc để trở về những ngày Tháng Tám lịch sử. Nhiều ca khúc nổi tiếng, ca ngợi chiến thắng lịch sử, những niềm vui chung của dân tộc như: "Mười chín tháng tám" "Người Hà Nội", "Đất nước tình yêu", "Tình đất", "Biết ơn chị Võ Thị Sáu"... sẽ đến với khán giả qua những giọng hát của các nghệ sĩ như Trọng Tấn, NSƯT Phương Thảo, Lan Anh...

Phần thứ 2 với tên gọi "Bài ca chiến thắng" là các ca khúc ca ngợi những chiến công, đóng góp của lực lượng CAND cho thành tựu chung của đất nước. Trong 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc đã có đóng góp không nhỏ của lực lượng CAND và trong giai đoạn hòa bình hiện nay, nhiệm vụ của những CBCS trong lực lượng CAND cũng chưa khi nào ngơi nghỉ. Là cảm xúc, tâm sự sâu lắng của người chiến sĩ canh giấc ngủ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ca khúc "Chúng con canh giấc ngủ cho Người", là hình ảnh người chiến sĩ giao thông giữ nhịp phố yên bình nơi ngã tư đường phố (ca khúc “Từ một ngã tư đường phố”...

Vẻ đẹp trong công việc, trong tâm hồn, ý chí của người chiến sĩ Công an đã hòa cùng những vẻ đẹp tinh thần khác, trở thành khát vọng Việt Nam, sức mạnh Việt Nam. Những chiến sĩ CAND đã góp phần không nhỏ cùng xây dựng một đất nước Việt Nam nhiều thành tựu và rất đáng tự hào. NSƯT Quốc Hưng cho biết, anh và những người thực hiện chương trình đều mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật, trong đó hình ảnh người chiến sĩ CAND được khắc họa khá rõ nét bằng âm nhạc, tuy nhiên không khô cứng mà mềm mại, trữ tình.

Không chỉ được thưởng thức những ca khúc sống mãi với thời gian qua những giọng hát của các ca sĩ hàng đầu hiện nay, khán giả tới xem chương trình còn được hiểu thêm về lực lượng CAND qua những clip minh họa mang đậm giá trị lịch sử. Những hình ảnh đó không chỉ thêm một lần nhắc nhớ lại những dấu mốc lịch sử, những chiến công mà các thế hệ CAND đã có được bằng những nỗ lực cao nhất mà còn nhân lên niềm tự hào, ghi dấu sự tiếp nối chưa khi nào ngừng nghỉ.

Chương trình "Âm vang chiến công" còn cho thấy, mặc dù là một tòa soạn với nhiều đầu báo, công việc luôn bận rộn nhưng Báo CAND thường xuyên tổ chức những chương trình, hoạt động có ý nghĩa vào những dịp lễ quan trọng như là một cách tri ân với những thế hệ hệ đi trước. Nét đặc biệt trong chương trình năm nay, Ban Tổ chức sẽ trao 15 suất quà dành cho những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng lực lượng CAND, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nghĩa cử đó là lời cảm ơn những vất vả gian lao và cả hy sinh của nhiều tấm gương chiến sĩ trong lực lượng CAND. Đó là tấm gương hy sinh anh dũng của Thượng úy Lưu Minh Thức, Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đúng ngày mùng 2 Tết Mậu Tuất. Trong khi cùng đồng đội truy bắt đối tượng tội phạm giết người tại huyện Yên Minh, đối tượng đã chống trả quyết liệt và manh động sử dụng kíp nổ khiến anh hy sinh.

Là tấm gương đồng chí Trung tá Trần Trung Kiên, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên đã trực tiếp tham gia phá nhiều chuyên án ma túy lớn, 2 lần bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ. Hay, đồng chí Trung úy Lê Xuân Nam, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã tham gia đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn...

Những tấm gương ấy đã thực sự khiến chúng ta cảm phục, ngưỡng mộ và nhân lên niềm tự hào cho màu áo lực lượng CAND. Có thể nói, chương trình "Âm vang chiến công" là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Báo CAND nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với đóng góp của các anh hùng liệt sĩ CAND giữa thời bình. Hòa cùng dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, lực lượng CAND đã có truyền thống 73 năm xây dựng và trưởng thành ngày càng lớn mạnh.

NSƯT Quốc Hưng, Tổng đạo diễn chương trình "Âm vang chiến công":

Mặc dù đã là năm thứ 2 đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn chương trình, đồng thời tham gia biểu diễn, nhưng với tôi, mỗi chương trình đều mang đến những cảm xúc mới lạ và những thử thách không hề dễ dàng. Vẫn mang âm hưởng chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc cũng như kỷ niệm ngày thành lập lực lượng CAND, nhưng chương trình phải mang những yếu tố đặc biệt, riêng có.

Mặc dù thực tế số lượng ca khúc về lực lượng CAND không nhiều - vì đây là công việc khá đặc thù - nhưng mỗi chương trình, bên cạnh những ca khúc đi cùng năm tháng, chúng tôi đều chọn lọc và đưa vào ca khúc của các tác giả trẻ. Đó là những cảm xúc, là góc nhìn, cảm nhận của thế hệ hiện nay về lực lượng CAND chứa đựng hơi thở của cuộc sống mới.

Tôi luôn tâm niệm, đây là đêm nghệ thuật tôn vinh những chiến công, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ CAND, vì vậy, bên cạnh chất kiêu hùng hào sảng thì chương trình vẫn đầy ắp chất thơ. Một điều đáng mừng là mặc dù gần tới ngày lễ lớn, có nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra trên khắp đất nước, các nghệ sĩ vô cùng bận rộn, nhưng khi tôi gửi lời đề nghị tham gia chương trình "Âm vang chiến công", các nghệ sĩ đều thu xếp công việc nhận lời. Có những ca sĩ lần thứ 2 tham gia chương trình như ca sĩ Lan Anh, Tân Nhàn...

Có những ca sĩ trẻ lần đầu tiên như ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, Thu Thủy (giải Nhất Sao mai 2017)... Các nghệ sĩ đều chia sẻ, ngoài cảm xúc của người làm nghệ thuật thì một trong những lý do khiến họ nhận lời là tình cảm dành cho Báo CAND nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

Mặc dù đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dạn dày trên sân khấu, nhưng các ca sĩ đều tập luyện khá nghiêm túc để có được tiết mục hoàn hảo nhất. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mang đến một chương trình chất lượng nghệ thuật cao mà cả khán giả trong ngành và ngoài ngành đều cảm thấy hài lòng.

Thảo Duyên

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/loi-tri-an-thang-tam-506156/