Lời tiên tri khủng khiếp về tận thế khiến nhân loại giật mình

Dư luận từng xôn xao trước lời tiên đoán dựa theo lịch của người Maya cho rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012. Khi ấy, vạn vật trên Trái đất sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này không phải sự thật.

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều lời tiên tri về ngày tận thế được đưa ra. Trong số này, dư luận từng hoang mang, lo lắng trước lời tiên đoán về tận thế của người Maya.

Nền văn minh Maya sử dụng lịch “Long Count” từ năm 2000 trước Công nguyên tới thế kỷ 16.

Theo đó, ngày 21/12/2012 là ngày cuối cùng của chu trình lịch thứ 13, kỷ thứ IV trong bộ lịch Long Count của người Maya.

Người Maya đưa ra tiên đoán về ngày này rằng, ban ngày sẽ kết thúc, bóng đêm bao trùm Trái Đất; loài người sẽ trải qua một thảm họa nhưng không bị tiêu diệt hoàn toàn mà sẽ bước vào một thời kỳ phát triển mới, hưng thịnh và văn minh hơn.

Căn cứ vào lời tiên tri của người Maya, nhiều người tin rằng ngày 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế, ngày đánh dấu sự chấm dứt của nền văn minh nhân loại.

Chính vì vậy, không ít người tin rằng ngày 21/12/2012 là ngày tận thế nên đã hoang mang, lo lắng, tìm nơi trú ẩn hay chuẩn bị các kế hoạch cho ngày này.

Thế giới đã trải qua ngày 21/12/2012 trong bình yên mà không hề xảy ra thảm kịch nghiêm trọng nào hay đối mặt với các mối đe dọa xóa sổ cuộc sống của nhân loại.

Điều này cho thấy lời dự đoán về Trái đất và sự sống nhân loại của người Maya là sai.

Do vậy, nhiều người tin rằng trái đất sẽ không bị hủy diệt dựa trên những tiên đoán của nền minh cổ xưa không dựa trên bất cứ cơ khoa học nào.

Mời độc giả xem video: Nguồn gốc lời tiên tri: Trái đất sẽ diệt vong sau 7 năm tính từ 15/10 (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/loi-tien-tri-khung-khiep-ve-tan-the-khien-nhan-loai-giat-minh-789489.html