Lời thì thầm: Sóng gió hôn nhân sau kỳ họp lớp

Đôi khi có những hội lớp còn đi du lịch dài ngày, sau khi trở về vẫn lưu lại cảm giác lâng lâng như tuổi còn trẻ. Điều này vô tình ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình đang có.

Trong cuộc đời mỗi con người, giai đoạn được sống trong tuổi học trò là quãng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Đối với chúng tan, chẳng có tình bạn nào đẹp bằng tuổi học trò, chính vì vậy họp lớp chính là thời điểm để mọi người gặp nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp nhất. Đặc biệt đây cũng là lúc mà mọi người có thể sống lại mối tình đẹp nhất trong sáng nhất đó là tình yêu học trò. Tuy nhiên cũng chính vì mà cũng có thêm muôn vàn những tình huống “dở khóc dở cười” ghen tuông, cãi nhau vì họp lớp.

Trong chương trình “Lời thì thầm” trò chuyện trên kênh phát thanh JoyFm (tần số 98.9MHZ) từ 21 -22h, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có những chia sẻ, phân tích về những sóng gió gia đình thường gặp phải sau kỳ họp lớp đồng thời đưa ra những lời khuyên cần thiết để các gia đình có thể gìn giữ hạnh phúc sau kỳ họp lớp.

Thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, họp lớp là sự kiện mà rất nhiều người mong mỏi để được gặp lại bạn cũ, thế nhưng cũng có rất nhiều những hệ lụy sau đó ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của các gia đình. Vậy tại sao nhiều người lại lo lắng vợ/chồng mình đi họp lớp?

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Họp lớp chính là quãng thời gian đẹp nhất đối với khá nhiều người. Bình thường cuộc sống có nhiều bon chen, vất vả, bất chợt một ngày bạn được gặp lại những người bạn cũ, cũng nhau hàn huyên về những thời trong sáng, bạn sẽ cảm thấy tinh thần mình phơi phới hơn rất nhiều. Có những người chỉ đơn giản gặp lại những người bạn cũ, có khi đã 60 tuổi vẫn xưng tao – mày rất chân thật và tự nhiên. Nhiều khi vì một ai đó trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, mọi người lại cùng chung tay giúp đỡ. Dù là việc làm đơn thuần xuất phát từ tâm ý tốt nhưng chắc chắn việc bạn bỗng chốc thay đổi thái độ, dành quá nhiều thời gian cho việc đó đương nhiên sẽ khiến người bạn đời của mình lo lắng rồi.

Ảnh sưu tầm trên internet

Xét về phía các chị em phụ nữ nhất là các chị em mà hiện tại không được như ý muốn nhưng lại rất dễ rung cảm, khi đi họp lớp gặp lại tình đầu dễ dàng có những xúc cảm nhất định. Vậy theo chuyên gia, sự rung động nhất thời này liệu có mang đến một mối quan hệ như mong muốn hay không?

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Thực tế thì tôi chưa gặp tình huống nào hôn nhân tan vỡ sau họp lớp. Tuy nhiên, hầu như mọi người trước khi đi họp lớp thường tỏ ra rất vui vẻ và háo hức trong khi bình thường có khi không bao giờ nói một câu nào với vợ/chồng. Đôi khi có những hội lớp còn đi du lịch dài ngày, sau khi trở về vẫn lưu lại cảm giác lâng lâng như tuổi còn trẻ. Thực ra thì cảm xúc này rất đẹp, nếu thực sự bạn đời là người biết cảm thông sẽ thấy việc này là bình thường. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp bạn đời là người khắt khe, sẽ đòi đi cùng. Hoặc giả như có những câu chuyện khi bông đùa ở lớp học khơi gợi quá khứ của mọi người sẽ khiến bạn đời của mình ghen tuông. Điều này chúng ta cũng nên cẩn thận, đó có thể là một vài xúc cảm thoáng qua, đừng vì trông mong vào điều đó mà tự hủy hoại cuộc sống hôn nhân của mình.

Các đấng mày râu nhất là những người đã có tuổi thường có tâm lý không muốn dẫn vợ đi khoe vì xấu hổ, ai cũng mong muốn được tôn trọng. Vậy làm sao để có thể duy trì việc gặp bạn bè mà không khiến vợ lo lắng?

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Trước hết là không tạo ra sự bí mật quá mức đến độ hỏi gì không nói, lúc nào cũng làm ra vẻ lén lút. Bạn nên dành thời gian khi ở một mình để liên lạc sắp xếp lịch chứ đừng nhắc đi nhắc lại quá nhiều trước mặt vợ, đặc biệt là những cuộc vui dài ngày vì các bà vợ rất dễ tượng tượng ra viễn cảnh là chồng đi chơi ham vui.

Thứ hai là đừng dở máu anh hùng ra tay giúp đỡ quan tâm một cách công khai nhà này nhà kia đặc biệt là những nhà neo đơn. Việc quyên góp hỗ trợ là tốt nhưng phải đúng thời điểm. Hãy xác định đây là cuộc vui đơn thuần, hãy cùng cả tập thể quan tâm.

Rất nhiều bà vợ đã phải quá tải vì gia đình chồng, họ hàng nhà chồng giờ còn phải kham thêm cả hội bạn bè của chồng sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Các ông chồng nên làm gì để trấn an vợ hoặc để vợ không có cảm giác bị bỏ rơi?

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: Bản thân mỗi con người đều thường trực một sự ích kỷ nhất định, ghen tỵ với hạnh phú của người khác. Chúng ta khi đã có gia đình thì nếu tham gia vào các hội bạn bè đừng bao giờ để vợ có cảm giác ra rìa. Quan trọng là phải cân bằng thời gian cũng như cách cư xử, nhất định không được nói trước mặt vợ là “đã là vợ chồng thì có gì phải quan trọng, đối với anh bạn bè mới là nhất”. Câu nói tưởng chừng vô hại này sẽ như con dao khiến trái tim người vợ vô cùng đau đớn, sinh ra suy nghĩ linh tinh.

Xin cảm ơn những chia sẻ và lời khuyên bổ ích của chuyên gia. Chúc chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn thật nhiều sức khỏe và công tác tốt!

Độc giả có thể gọi điện chia sẻ và tâm sự với chuyên gia tham gia trò chuyện trong chương trình "Lời thì thầm" trên kênh phát thanh JoyFm (tần số 98.9MHZ) từ 21 -22h theo số 19008255.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/loi-thi-tham-song-gio-hon-nhan-sau-ky-hop-lop-48921.html