Lời thề của Pep Guardiola khi trở lại Barcelona

HLV Pep Guardiola sẽ quay trở lại Barcelona nghỉ ngơi cùng gia đình sau khi Manchester City thua Chelsea 0-1 trong trận chung kết Champions League.

Sau trận chung kết Champions League kết thúc mùa giải thua Chelsea 0-1, HLV Pep Guardiola sẽ trở lại quê nhà Barcelona (Tây Ban Nha) nghỉ ngơi cùng với gia đình.

Manchester City của Pep Guardiola trải qua mùa giải đầy biến động. Đội chủ sân Etihad khởi đầu chật vật nhưng sau đó thi đấu thăng hoa giành chức vô địch Premier League và League Cup. Ở trận chung kết Champions League cuối mùa, Man City dù được đánh gia cao hơn Chelsea nhưng đã thua đau 0-1.

Pep Guardiola trở lại Manchester rồi bay về Barcelona. ẢNH: EAMONN AND JAMES CLARKE

Pep Guardiola trở lại Manchester rồi bay về Barcelona. ẢNH: EAMONN AND JAMES CLARKE

Theo The Sun (Anh), Pep Guardiola đã sẵn sàng trở lại Barcelona nghỉ ngơi nạp năng lượng trước khi cố gắng xây dựng vinh quang cho Man City ở mùa tới. Vài tuần tới là khoảng thời gian Pep có thể tắt máy, tận hưởng kỳ nghỉ với ánh nắng mặt trời. Có lẽ Pep sẽ không thấy tội lỗi với bản thân quá lâu khi chiến lược gia người Tây Ban Nha này ngồi nghỉ trên bãi biển.

Rất nhanh chóng, những suy nghĩ của Pep sẽ hướng đến mùa giải tới. Bất chấp những tin đồn bủa vây, Pep luôn có kế hoạch trở lại Manchester, ngay cả khi họ có thể thắng Chelsea trong trận chung kết Champions League vào rạng sáng chủ nhật vừa qua tại Porto.

Pep tin rằng ông còn nhiều điều phải làm với Man City và nhóm cầu thủ của ông ấy. Ông thề rằng sẽ biến Man City thành CLB mạnh nhất thế giới.

Kevin De Bruyne trở lại Manchester với con mắt bầm đen. ẢNH: EAMONN AND JAMES CLARKE

Sau một chiến dịch xuất sắc nhưng kết thúc trong thất vọng cùng Man City, Pep Guardiola chia sẻ, “Tôi muốn trở về nhà để ở bên gia đình. Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy chúng. Sau đó tôi sẽ trở lại CLB. Man City sẽ trở thành CLB tốt nhất thế giới trong vài năm tới. Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ của mình về một mùa giải xuất sắc và trận đấu họ đã chơi vào chủ nhật”.

Guardiola nói rằng sẽ có những thay đổi nhân sự ở Man City mùa giải tới. Vị trí hậu vệ trái vẫn khiến Man City đau đầu dù Oleks Zinchenko và Joao Cancelo vẫn cố gắng nỗ lực lấp đầy. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu 4 năm ở Man City trong thất vọng của Benjamin Mendy cuối cùng cũng kết thúc.

Zinchenko và vợ Vlada Shcheglova ở Manchester. ẢNH: ZENPIX

Thời gian Eric Garcia ở Man City cũng chấm dứt và anh sẽ trở lại Barcelona. Trung vệ Aymeric Laporte và Nathan Ake cũng có thể muốn trò chuyện với Pep về tương lai của mình sau một mùa giải sa sút.

Quyết định đáng ngạc nhiên không trao suất đá chính trận chung kết Champions League cho hai tiền vệ phòng ngự Fernandinho và Rodri khiến người hâm mộ tự hỏi Pep có hài lòng với đội hình của mình hay không.

Fernandinho, 36 tuổi sẽ ký gia hạn với Man City thêm 12 tháng nhưng anh không thể ở mãi với Man City. Rodri đã không chơi trong những trận đấu lớn nhất gần đây của Man City. Trong khi đó, Pep Guardiola không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho Jack Grealish và rất muốn tiền vệ của Aston Villa này chuyển đến Etihad vào mùa tới.

Tương lai của Sterling ở Man City còn bỏ ngỏ. ẢNH: ZENPIX

Phí chuyển nhượng rất cao cho một ngôi sao người Anh đồng nghĩa Pep Guardiola phải bán bớt những cầu thủ để có tiền mua Jack. Điều đó đặt Raheem Sterling và Riyad Mahrez vào tình trạng báo động.

Tất nhiên, ưu tiên của Man City sẽ là một tiền đạo thay Sergio Aguero. Harry Kane đang dẫn đầu danh sách chuyển nhượng của Pep. Tottenham chắc chắn sẽ đòi một khoản tiển khổng lồ mới nhả “con gà đẻ trứng vàng” Harry Kane cho Man City. Đó không phải là thương vụ dễ dàng cho Man City hay bất cứ CLB nào khác và Kane có thể phải “nổi loạn” mới đạt được mục đích ra đi.

Giám đốc bóng đá Man City, Rxiki Begiristain sẽ gặp gỡ các giám đốc điều hành trong tuần này để thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của CLB. Năm ngoái, Man City đã nhanh chóng kết thúc kỳ chuyển nhượng với hai bản hợp đồng Ferran Torres và Ake ngay sau khi mùa giải kết thúc vài ngày. Năm nay, Man City sẽ cần phải kiên nhẫn và chờ đợi lâu hơn cho các mục tiêu của mình.

Kyle Walker trông mệt mỏi khi trở lại Manchester. ẢNH: EAMONN AND JAMES CLARKE

Tuần trước, giám đốc điều hành Man City, Omar Berrada cho biết, “Chúng tôi đang xem xét các vị trí mà chúng tôi có thể cải thiện đội hình. Nhưng nếu bạn nhìn vào màn trình diễn của toàn đội và mọi thứ họ làm được ở mùa này, thì chúng tôi không cần phải có sự đầu tư đáng kể.

Có lẽ chúng tôi sẽ xem xét vị trí tiền đạo vì huyền thoại Sergio Aguero của chúng tôi đã ra đi. Khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ cùng ngồi lại và xem xét những gì Man City muốn làm trong kỳ chuyển nhượng”.

Sau trận chung kết Champions League, kế hoạch toàn đội Man City trở lại Manchester dự tiệc đã bị hủy bỏ. Thay vào đó, họ đã bay trở lại Manchester trong lặng lẽ. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak của Man City sẽ đưa ra đánh giá về mùa giải của CLB như truyền thống trong tuần này.

Mendy an ủi De Bruyne khi ngôi sao người Bỉ đối mặt nguy cơ chia tay Euro 2020. ẢNH: ZENPIX

Dù thua chung kết Champions League nhưng đây vẫn là một mùa giải thành công đáng kinh ngạc của Manchester City. Manchester City lần thứ 3 đăng quang Premier League trong 4 mùa gần nhất, vô địch League Cup lần thứ tư liên tiếp và lần đầu tiên vào chung kết Champions League trong lịch sử CLB.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/loi-the-cua-pep-guardiola-khi-tro-lai-barcelona-989084.html