Lời PGĐ bệnh viện Tim bị đánh sau va chạm

Theo ông Tuấn, sau khi sự việc xảy ra, nam thanh niên này đã xin lỗi bà Nga, giữa 2 bên đã có sự hòa giải.

Thông tin trên do PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội cho báo Đất Việt biết vào chiều ngày 31/3, xung quanh vụ TS.BS Vũ Quỳnh Nga, phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội bị đánh sau va chạm.

"Giữa 2 bên đã hòa giải rồi nhưng vẫn cần lên án hành động của nam thanh niên đó.

Chị Nga là 1 bác sĩ rất nhân văn, chị ấy tha thứ cho hành động của nam thanh niên đó, không yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt cũng như đền bù gì", PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn nói.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: VNN

Nói về nam thanh niên này, ông Tuấn cho rằng, đây không phải là đối tượng giang hồ. Lúc sự việc xảy ra, có thể đối tượng đã sử dụng rượu bia.

"Rất may chị Nga không bị thương mà chỉ hoảng loạn về tinh thần. Tuy thế, không phải vì chị là một bác sĩ hay một phụ nữ mà chúng ta nhắc tới sự việc này, mà qua đây để thấy được văn hóa ứng xử của mỗi người trong từng tình huống, không nên vì chút va chạm nhỏ mà hành hung người khác", ông Tuấn nói thêm.

Cũng theo ông Tuấn, nam thanh niên gây ra sự việc có người nhà đang chữa trị tại bệnh viện này.

Về việc này, cùng ngày, TS.BS Vũ Quỳnh Nga cũng cho rằng, sự xô xát đó xảy ra ngoài đường, đối tượng là một nam thanh niên.

“Nếu là người nhà bệnh nhân hay bệnh nhân thì cũng xảy ra như thế thôi. Tuy nhiên, tôi nói bỏ qua thì sẽ bỏ qua”, bà Nga cho biết.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) đã có mặt tại hiện trường và mời nam thanh niên điều khiển xe ô tô về trụ sở làm việc.

“Nam thanh niên này có người nhà nằm tại bệnh viện Tim Hà Nội. Trên đường Trần Hưng Đạo, nam thanh niên này lùi xe đã va vào nữ phó giám đốc. Chỉ có cái xe ngã ra thôi, còn 2 bên tự giải quyết rồi.

Khi chúng tôi xuống thì nữ phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội có nói là 2 bên va chạm chứ không có chuyện gì”, ông Vũ Danh Bình, trưởng công an phường Cửa Nam cho biết.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Như đã đưa tin, sự việc trên xảy ra vào tối 30/3, trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam), đoạn gần cổng bệnh viện Tim Hà Nội.

Theo chia sẻ, vào thời điểm trên, bà Nga đang điều khiển xe thì bị nam thanh niên đi xe ô tô lùi trúng.

Sau đó, nam thanh niên này đã dừng xe xuống chửi bới, đánh đập bà Nga. Chưa dừng lại, nam thanh niên còn đuổi đánh vị nữ phó giám đốc này nhưng may mắn sự việc được người dân gần đó can ngăn.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/loi-pgd-benh-vien-tim-bi-danh-sau-va-cham-3355551/