Lội nước, đội nắng giúp dân sau lũ

Xã biên giới Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những địa phương bị ngập nặng trong đợt mưa lũ vừa diễn ra. Ngày 7-9, nước trên sông chảy qua địa bàn rút xuống nhanh, Đồn Biên phòng Hòa Hải, BĐBP Hà Tĩnh đang huy động tối đa lực lượng đội nắng, lội nước giúp dân; trong đó, ưu tiên các công trình công cộng, hộ gia đình neo người.

 Cán bộ, chiến sĩ lội nước xuống địa bàn giúp dân. Ảnh: Viết Lam

Cán bộ, chiến sĩ lội nước xuống địa bàn giúp dân. Ảnh: Viết Lam

Xã biên giới Hòa Hải, nằm bên dòng sông Rào Nổ, cuộc sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Trong trận lũ vừa qua, xã có 6/13 xóm bị ngập sâu trong nước. Ngay trước khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Hòa Hải đã cử cán bộ bám sát địa bàn, bám dân triển khai các biện pháp ứng phó. Sau nhiều ngày bị lũ cô lập, sáng 7-9, lũ trên sông Rào Nổ đang rút nhanh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải đã khẩn trương xuống các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ việc vệ sinh nhà cửa. Phóng viên Báo Biên phòng đã có mặt tại “rốn lũ” Hòa Hải ghi lại một số hình ảnh về tình quân dân trong khó khăn.

BĐBP cùng đoàn viên, thanh niên địa phương khẩn trương lau chùi vật dụng tại nhà văn hóa thôn 7, xã Hòa Hải. Ảnh: Viết Lam

Giúp các hộ gia đình sắp xếp lại các đồ vật nặng. Ảnh: Viết Lam

Chùi rửa các vật dụng trong gia đình giúp dân. Ảnh: Viết Lam

Người dân cảm động trước sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hải. Ảnh: Viết Lam

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/loi-nuoc-doi-nang-giup-dan-sau-lu/