Lợi nhuận ròng của Reliance Industries tăng 6,8% trong quý II

Tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ ngày 19/7 cho biết lợi nhuận ròng tăng 6,8% trong quý II dù hoạt động của mảng lọc dầu có dấu hiệu chậm lại.

Tập đoàn thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất châu Á Mukesh Ambani cho biết, lợi nhuận ròng đã tăng từ 94,59 tỷ rupee ghi nhận hồi quý II năm ngoái, lên 101,05 tỷ rupee (1,47 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 4-6/2019.
Reliance Industries hoạt động trong các lĩnh vực lọc dầu, bán lẻ, hóa dầu và viễn thông. Trong đó, ông Ambani cho biết sự tăng trưởng trong các mảng viễn thông và bán lẻ của tập đoàn này đã góp phần thúc đẩy tổng doanh thu đi lên.
Reliance Industries cho biết liên doanh viễn thông Jio của tập đoàn này đã có 24,5 triệu thuê bao trong quý II, ghi nhận lợi nhuận tăng 45,6% lên 8,91 tỷ rupee.

Tỷ phú Ambani đã khai trương Reliance Jio hồi tháng 9/2016 với nhiều dịch vụ được cung cấp miễn phí đến tháng 3/2017, khơi mào cuộc chiến về giá từ đó dẫn đến xu hướng hợp nhất trong lĩnh vực viễn thông của Ấn Độ.
Ông Ambani cũng đang tham gia cạnh tranh dữ dội với Amazon và Walmart trong cuộc chiến chiếm lĩnh thị trường bán lẻ Ấn Độ.
Trong khi đó, theo Reliance, lợi nhuận biên gộp từ hoạt động lọc dầu, hay lợi nhuận thu được từ mỗi thùng dầu đã giảm xuống còn 8,1 USD/thùng trong quý II, so với mức 10,5 USD/thùng cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu này là thước đo quan trọng cho khả năng sinh lời của Reliance, vốn là một trong những công ty lọc dầu lớn nhất thế giới.
Reliance Industries đã buộc phải hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Venezuela vào tháng Ba vừa qua dưới áp lực từ Mỹ.

Tập đoàn này cũng ngừng xuất khẩu chất pha loãng sang Nam Phi, quốc gia đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng
Ông Ambani cho biết trước đó, tập đoàn này cũng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong quý I, bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô yếu trên toàn cầu và tình hình đầy thách thức trên thị trường hydrocarbon.

Khánh Ly (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/loi-nhuan-rong-cua-reliance-industries-tang-6-8-trong-quy-ii/128688.html