Lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 30/10 cho thấy lợi nhuận giữ lại của các công ty Nhật Bản trong tài khóa 2019 tính đến tháng 3 vừa qua đã đạt mức cao kỷ lục trong 8 năm liên tiếp.

Quang cảnh đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Quang cảnh đường phố tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 30/10 cho thấy lợi nhuận giữ lại của các công ty Nhật Bản trong tài khóa 2019 tính đến tháng 3 vừa qua đã đạt mức cao kỷ lục trong 8 năm liên tiếp, bất chấp lợi nhuận sụt giảm do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Lợi nhuận giữ lại là những khoản lợi nhuận sau khi nộp thuế được sử dụng để tái đầu tư, chứ không trả cho chủ sở hữu công ty dưới dạng cổ tức.

Theo báo cáo thăm dò hằng năm của Bộ Tài chính Nhật Bản, lợi nhuận giữ lại của những doanh nghiệp được hỏi tăng 2,6% so với tài khóa 2018 lên 475.020 tỷ yen (4.500 tỷ USD) trong tài khóa 2019.

Con số này cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản gần đây có xu hướng tích trữ vốn để chuẩn bị trước cho những cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Cũng theo báo cáo, lợi nhuận trước thuế của các công ty nước này trong tài khóa 2019 giảm 14,9% so với năm trước xuống 71.440 tỷ yen, lần đầu tiên giảm kể từ tài khóa 2009 do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu (giảm 9,4%).

Doanh thu của các doanh nghiệp giảm 3,5% so với năm trước xuống còn 1.481.900 tỷ yen, giảm năm thứ hai liên tiếp.

Các khoản chi vốn của tất cả các lĩnh vực phi tài chính cho những mục đích như xây dựng nhà máy, bổ sung trang thiết bị và phần mềm, cũng giảm 10,4% xuống 44.040 tỷ yên, sau mức tăng 8,1% trong tài khóa 2018. Đây là lần đầu tiên con số này giảm kể từ mức giảm 0,2% của tài khóa 2010.

Bộ Tài chính Nhật Bản công bố kết quả trên sau khi tiến hành thăm dò 36.994 công ty có vốn đầu tư trên 10 triệu yen và nhận được câu trả lời của hơn 72% trong số đó.

Cùng ngày 30/10, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản công bố báo cáo cho thấy tín hiệu không mấy khả quan của thị trường lao động Nhật Bản, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến nền kinh tế nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, báo cáo của trên cho biết tỷ lệ việc làm có sẵn trong tháng 9 vừa qua là 1,03, giảm 0,1 so với tháng trước và đây là tỷ lệ thấp nhất trong 7 năm qua. Tỷ lệ việc làm có sẵn phản ánh nhu cầu tuyển dụng trên số ứng cử viên đăng ký tìm việc.

Tỷ lệ này của Nhật Bản đã liên tục giảm trong 9 tháng gần đây và trong tháng 9 có tới 17 tỉnh, thành phố ghi nhận tỷ lệ xuống mức dưới 1, đồng nghĩa sẽ có hơn một ứng cử viên cho một vị trí việc làm.

Okinawa là tỉnh có tỷ lệ việc làm có sẵn thấp nhất với chỉ 0,71, tiếp đến là tỉnh Kanagawa với 0,87 và thủ đô Tokyo với 0,89.

Trong tháng 9 đã có thêm 758.091 ứng cử viên đăng ký tìm việc, giảm 17,3% so với tháng trước, trong đó, lĩnh vực dịch vụ, giải trí ghi nhận mức sụt giảm lên đến 32,9%.

Tiếp đến là lĩnh vực dịch vụ ăn uống, lưu trú với mức giảm 32,2%, lĩnh vực xây dựng ghi nhận mức tăng 5,9% sau khi sụt giảm trong tháng trước.

Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản nhấn mạnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lan rộng tại các tỉnh, thành phố của Nhật Bản, trong đó, một số ngành đặc thù như du lịch và dịch vụ... chịu ảnh hưởng lớn nhất.

Tỷ lệ thất nghiệp hoàn toàn của Nhật Bản trong tháng 9 cũng không mấy khả quan khi duy trì mức 3% của tháng 8.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động nam đã tăng 0,2% lên 3,2%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ lại giảm 0,2% xuống 2,7%.

Tổng số lao động tại thời điểm tháng 9 của Nhật Bản là 66,55 triệu người, giảm 40.000 người so với tháng trước đó. Số lao động thất nghiệp hoàn toàn là 2,06 triệu người, tăng 10.000 người so với tháng 8./.

Nguyễn Hằng – Đức Thịnh (TTXVN)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/loi-nhuan-giu-lai-cua-doanh-nghiep-nhat-ban-dat-muc-cao-ky-luc/176396.html