Lời nhắn nhủ ý nghĩa của Chủ tịch Quốc hội dành cho bà Ba Huân

Thăm nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao của Công ty Ba Huân tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bà rất xúc động khi nghe câu chuyện bà Ba Huân rong ruổi sang tận châu Âu mua máy móc, công nghệ về đối phó với đại dịch cúm gia cầm năm 2003.

“Khi chị Ba Huân (Phạm Thị Huân - Chủ tịch Công ty Ba Huân) hưởng ứng lời kêu gọi của thành phố Hà Nội quyết định xây nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm công nghệ cao tại huyện Phúc Thọ, tôi có hứa rằng khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ tới thăm và tặng quà cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Ba Huân. Hôm nay, tôi thực hiện lời hứa đấy” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mở đầu câu chuyện với toàn thể cán bộ, công nhân Công ty Ba Huân Hà Nội khi tới thăm đơn vị này vào ngày 3.3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm quan dây chuyền xử lý trứng gia cầm công nghệ cao của Công ty Ba Huân. Ảnh: Lam Giang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm quan dây chuyền xử lý trứng gia cầm công nghệ cao của Công ty Ba Huân. Ảnh: Lam Giang

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: “Tôi rất ấn tượng với chị Ba Huân. Công ty Ba Huân không phải là doanh nghiệp hàng nghìn tỉ đồng. Chị Ba Huân đưa công nghệ trứng sạch ra Hà Nội, đầu tư nhà máy này hơn 100 tỉ. Để mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao không phải ai cũng dám làm. Những con người, doanh nghiệp như chị Ba Huân ngoài kinh doanh còn gánh sứ mệnh vì cộng đồng rất cần ghi nhận, biểu dương, động viên kịp thời”.

Bà Phạm Thị Huân (bà Ba Huân, ngoài cùng bên phải) giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân quy trình xử lý trứng sạch. Ảnh: Lam Giang

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc Công ty Ba Huân đầu tư nhà máy tại Hà Nội sẽ giúp người tiêu dùng khu vực phía Bắc có cơ hội được sử dụng trứng sạch.

“Lâu nay, thói quen tiêu dùng trứng là cứ nghĩ con gà đẻ ra đã sạch nhưng không phải vậy. Quả trứng sạch phải trải qua 8 công đoạn để xử lý cũng như diệt khuẩn. Như vậy, Công ty Ba Huân đang góp phần bảo vệ giống nòi qua việc cung cấp thực phẩm sạch, đẩy lùi thực phẩm bẩn” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho cán bộ, công nhân Công ty Ba Huân. Ảnh: Lam Giang

“Tôi biết câu chuyện của chị Ba Huân sang tận Hà Lan mua công nghệ của hãng Moba. Chị Ba Huân phải nghỉ học từ lớp 5 trường làng, không biết ngoại ngữ nhưng đứng trước đại dịch cúm gia cầm năm 2003, chị Huân đã quyết sang tận Hà Lan tìm mua máy móc, công nghệ cao xử lý diệt khuẩn cho trứng. Để rồi ông chủ của hãng Moba đã rất xúc động trước một người nông dân chân chất, thật thà đến từ Việt Nam như chị Ba Huân nên chuyển giao cho công nghệ tốt nhất với giá hợp lý nhất. Và cũng để tỏ lòng cảm phục chị Ba Huân, ông chủ hãng này còn kéo cờ đỏ sao vàng treo ngay trước trụ sở của hãng. Đó là điều rất đáng tự hào” - Chủ tịch Quốc hội đề nghị khán phòng dành cho bà Ba Huân một tràng pháo tay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ về Công ty Ba Huân của bà Phạm Thị Huân. Video: Ngọc Thọ

“Tôi mong thành phố Hà Nội, huyện Phúc Thọ tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho những doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nhất là nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn như chị Phạm Thị Huân” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị.

Ngọc Thọ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dia-chi-xanh/loi-nhan-nhu-y-nghia-cua-chu-tich-quoc-hoi-danh-cho-ba-ba-huan-960216.html