LỜI NGUYỀN: Trắng lưới vòng bảng sẽ không thể vô địch AFF Cup?

Những đội bóng giữ sạch lưới ở vòng bảng chưa từng vô địch AFF Cup - đó là thống kê mà trang chủ AFF Suzuki Cup 2018 vừa công bố.

Sau 4 trận vòng bảng, Việt Nam là đội duy nhất tại AFF Suzuki Cup năm nay chưa phải vào lưới nhặt bóng. Thông tin này có thể khiến những người hâm mộ thầy trò HLV Park Hang-seo cảm thấy hài lòng.

ĐT Việt Nam giữ sạch lưới ở vòng bảng

Nhưng chiếu theo lịch sử, đó lại là một cái dớp không mấy vui vẻ. Bởi trong chiều dài 22 năm tổ chức giải đấu, chưa từng có đội tuyển nào trắng lưới vòng bảng, có thể chạm đến chức vô địch cuối cùng.

Dẫn chứng gần nhất chính là "ông kẹ của khu vực" Thái Lan. Tại phiên bản năm 2008, đoàn quân của HLV Peter Reid đã toàn thắng ba trận vòng bảng, ghi 11 bàn thắng và không để lọt lưới lần nào.

Ở trận bán kết, họ vượt qua Indonesia với tổng tỷ số 3-1. Nhưng đến trận chung kết lại thúc thủ trước Việt Nam với kết quả 3-2 chung cuộc. Trong đó, bàn thắng "vàng" của Công Vinh được thực hiện ở phút bù giờ cuối cùng.

Thái Lan là nạn nhân mới nhất của dớp "trắng lưới vòng bảng không vô địch AFF Cup"

Năm 2000, thầy trò HLV Alfred Riedl khởi đầu vòng bảng đầy ấn tượng với ba chiến thắng, một trận hòa, ghi 12 bàn và giữ trắng lưới. Nhưng đến bán kết họ lại bất ngờ thúc thủ 2-3 đầy cay đắng trước Indonesia.

Năm 2004, sự đen đủi này được ứng vào Indonesia khi họ cũng kiếm được 10 điểm sau 4 trận, ghi đến 17 bàn thắng. Nhưng ở trận chung kết lại để thua 2-5 sau hai lượt trước Singapore và đành chấp nhận ngôi á quân.

Chứng kiến những thông tin kể trên, không ít khán giả sẽ cảm thấy lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Song, hy vọng rằng, với thực lực và quá trình chuẩn bị kỹ càng, đoàn quân áo đỏ sẽ là những người đầu tiên phá được cái dớp đáng sợ này!

Theo Phong Thu (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/loi-nguyen-trang-luoi-vong-bang-se-khong-the-vo-dich-aff-cup-934275.html