Lời ngược vụ thầy cô cho nghỉ học để đi Yên Tử

Theo ông Tuấn Anh, ngày 3/3, trường THPT Ba Đình được trường THPT Uông Bí mời giao lưu để tăng thêm sự học hỏi lẫn nhau.

Xung quanh thông tin trường cho học sinh nghỉ học để thầy cô đi giao lưu, sáng ngày 4/3, trao đổi với báo Đất Việt, bà Phạm Thị Hằng, giám đốc Sở giáo dục - đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho rằng, đây là việc làm sai của trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa).

"Tôi cũng đã nghe thông tin này trên các báo, việc này Sở đã có công văn gửi đến tất cả các trường học nhắc nhở việc thực hiện đúng nề nếp sinh hoạt và làm việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh rồi.

Bởi vậy, việc trường THPT Ba Đình cho học sinh nghỉ để thầy cô đi giao lưu như vậy là nhà trường đã sai. Việc này chúng tôi đã yêu cầu làm rõ và xử lý kiểm điểm theo mức độ sai phạm", bà Hằng nói.

Trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa - nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: TTO

Nói về thông tin trường THPT Ba Đình đã xin ý kiến của Sở giáo dục - đào tạo tỉnh Thanh Hóa, bà Hằng cho rằng, đến giờ phút này bà chưa nhận được báo cáo nào của trường THPT Ba Đình về việc này.

Bà Hằng nói thêm: "Không biết trường Ba Đình có gửi văn bản xin ý kiến qua văn phòng Sở hay không, riêng bản thân tôi thì chưa nhận được thông tin này. Cho dù trường có gửi văn bản xin ý kiến thì Sở cũng không bao giờ đồng ý. Nhà trường tự ý cho học sinh nghỉ như vậy là không chấp nhận được".

Trong khi trước đó, về việc này, thầy Nguyễn Tuấn Anh, hiệu trưởng trường THPT Ba Đình, cho biết tập thể giáo viên trường này đang đi “giao lưu, học hỏi kinh nghiệm” tại trường THPT Uông Bí (TP Uông Bí, Quảng Ninh).

“Ngày 3/3, chúng tôi được trường THPT Uông Bí mời giao lưu để tăng thêm sự học hỏi lẫn nhau. Năm vừa rồi, họ có giải nhì quốc gia về khoa học kỹ thuật nên tổ chức cho thầy cô đi giao lưu, hôm sau họ lại vào giao lưu với mình”, thầy Tuấn Anh nói.

Vị hiệu trường này cho biết việc giao lưu nhằm tăng thêm sự học hỏi lẫn nhau và sẽ cho các em học bù vào ngày thứ 5 tuần tới.

“Cái này công đoàn đi, không phải báo cáo, anh em sắp sếp chủ động. Bởi vì Sở cũng không có yêu cầu gì cả, nhà trường sẽ sắp xếp chủ động theo chương trình nhà trường”, thầy Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm.

Khi được hỏi về việc có nhiều ý kiến cho rằng nhà trường cho học sinh nghỉ học để đi lễ chùa tại Yên Tử, ông Tuấn Anh phủ nhận và cho biết nhà trường chỉ giao lưu 1 ngày, sáng hôm sau (ngày 4/3) sẽ cho anh em về.

"Yên Tử chúng tôi đi mãi, chán rồi. Mấy năm vừa rồi cũng đi giao lưu một số trường, để thấy trường mình cũng còn phải cố gắng nhiều", ông Tuấn nói.

Trong khi đó, thầy Phạm Xuân Dinh, phó hiệu trưởng trường THPT Ba Đình, cho biết nhà trường đã xin ý kiến của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa về việc này.

“Chiều tối 3/3, thầy cô giáo nào muốn đi tham quan di tích Yên Tử thì chủ động, mang tính cá nhân, chứ không trong kế hoạch của nhà trường”, thầy Dinh nói.

Như báo chí đưa tin, sáng ngày 3/3, phụ huynh phản ánh về việc ban giám hiệu trường THPT Ba Đình cho học sinh nghỉ học.

Sân trường THPT Ba Đình, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa vắng lặng ngày 3/3 - Ảnh: TTO

Một bảo vệ cho biết "ban giám hiệu và thầy cô đi công tác từ sáng sớm 3/3, nên nhà trường đã cho các em học sinh nghỉ học".

Theo một phụ huynh, việc trường THPT Ba Đình cho học sinh nghỉ ngày 3/3, giữa lúc học sinh lớp 12 đang ôn luyện nước rút cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, là điều không nên, gây dư luận không tốt cho nhà trường.

Trong khi đó, đây là ngôi trường có truyền thống, lịch sử đào tạo chất lượng cao của huyện Nga Sơn. Trường đã đạt danh hiệu "Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới".

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/loi-nguoc-vu-thay-co-cho-nghi-hoc-de-di-yen-tu-3353822/