Lối lên cầu thành điểm đỗ xe

Trưa 7-3, chị Nguyễn Hiền Nhi (phố Duy Tân, quận Cầu Giấy) chở chị gái qua đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm) có việc. Trên đường đi, đến đường Vành đai 3, đoạn gần cổng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), chị Nhi thấy một chiếc xe chở khách biển kiểm soát 22B-02065 và 4 người với xe máy đang dừng ở ngay lối lên cầu cạn thì thắc mắc với chị:

- Có chuyện gì mà đông thế chị nhỉ?

- Chắc lại có vụ va chạm giao thông nên xe khách mới đỗ ngay lối lên cầu như thế - chị gái chị Nhi trả lời.

Khi đến gần chân cầu cạn, chị Nhi dừng lại để quan sát. Hóa ra chiếc xe chở khách không gặp sự cố gì mà thực chất cố tình dừng ở lối lên cầu cạn để đón khách và trả hàng. Những người của "nhà xe" ung dung dỡ, chuyển hàng như đang ở điểm đỗ xe.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Nhi cho biết, xe khách dừng ngang nhiên ở lối lên cầu, địa điểm không được phép dừng đỗ không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn làm cản trở, gây nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện khác. Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm như trên để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/993184/loi-len-cau-thanh-diem-do-xe