Lời khai vụ chia tay đòi đòi quà ở Thủ Đức

Đại diện Công an phường Bình Chiểu cho biết, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Thủ Đức để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đại diện Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức, TP.HCM) xác nhận thông tin trên với báo Đất Việt vào ngày 24/3.

Theo người đại diện này, chị Tr. (28 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, thuê trọ tại phường Bình Chiểu) không bị thương tích gì.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 21/3, chị Tr. đang ngồi trong phòng trọ thì L.D.T. (28 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cùng 3 người khác xuất hiện xông vào phòng trọ.

Lúc này, T. dùng tay đánh chị Tr. và lấy một chiếc điện thoại di động mà chị Tr. đang để trên giường.

Thấy bị đe dọa, chị Tr. bỏ chạy ra ngoài thì nhóm người đi cùng T. tiếp tục lấy chiếc xe máy mà chị Tr. để trước cửa phòng trọ, rồi cả nhóm bỏ đi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Tr. đến Công an phường Bình Chiểu trình báo lại vụ việc.

Theo lời khai của những người có liên quan, giữa năm 2018, chị Tr. và T. có mối quan hệ yêu đương.

Trong thời gian quen nhau, T. có mua cho chị Tr. chiếc điện thoại di động và xe máy.

Tuy nhiên, đến khoảng tháng 12/2018, chị Tr. phát hiện T. đã có vợ nên hai người phát sinh mâu thuẫn và chia tay nhau.

Thấy chị Tr. muốn chấm dứt mối quan hệ nên T. đòi lại chiếc điện thoại di động và xe máy đã mua cho chị Tr..

Sáng ngày 21/3, vợ chồng T. và hai thanh niên khác là N.Đ.H. (19 tuổi) và N.Đ.P. (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa) đến nhà trọ chị Tr. lấy lại điện thoại di động và xe máy.

Được biết, chiếc điện thoại di động mà T. đã lấy của chị Tr. có giá khoảng 4,5 triệu đồng, còn chiếc xe máy có giá hơn 13 triệu đồng.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/loi-khai-vu-chia-tay-doi-doi-qua-o-thu-duc-3376898/