Lời khai tàn độc của kẻ cầm dao chém vợ, tạt xăng thiêu chết chị và cháu vợ

Sau khi chém vợ bị thương, nghĩ rằng vợ nghe lời chị ruột xúi giục không trở về nhà với mình nên tức giận, sinh lòng thù hằn. Nghĩ là làm, Kha quay sang tưới xăng lên giường ngủ của hai mẹ con chị Kiếm, khiến mẹ con chị Kiếm tử vong.

Ngày 7/8, Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang tạm giữ Bạch Văn Kha (37 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra việc phóng hỏa đốt nhà khiến chị Nguyễn Thị Bảo Kiếm (30 tuổi, chị vợ của Kha) cùng con trai 11 tháng tuổi tử vong.

Tại cơ quan công an, bước đầu Kha khai nhận, do Kha và vợ là chị Nguyễn Thị Bảo Trân (22 tuổi, em ruột chị Kiếm) có mâu thuẫn tình cảm nên vài ngày trước, chị Trân dẫn theo con gái về xin tá túc tại nhà chị gái mình ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Đối tượng Bạch Văn Kha. Ảnh: báo Cà Mau.

Theo Trí Thức Trẻ, rạng sáng ngày 6/8, Kha mua 80.000 đồng xăng rồi chạy xe máy đến nhà chị Kiếm để tìm cách nói chuyện, hàn gắn tình cảm với vợ nhưng bất thành.

Lúc này, Kha và chị Trân xảy ra cãi vã, trong cơn tức giận, Kha dùng dao chém vợ bị thương.

Theo VNE, Kha nghĩ rằng vợ nghe lời chị ruột xúi giục không trở về nhà với mình nên tức giận, sinh lòng thù hằn. Nghĩ là làm, Kha quay sang tưới xăng lên giường ngủ của hai mẹ con chị Kiếm, châm lửa đốt khiến lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi căn nhà. Hậu quả khiến mẹ con chị Kiếm tử vong do không kịp thoát thân.

Riêng vợ Kha được người thân kéo ra khỏi đám cháy, đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV.

Theo thông tin từ báo Cà Mau, Bạch Văn Kha là đối tượng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, công an Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/loi-khai-tan-doc-cua-ke-cam-dao-chem-vo-tat-xang-thieu-chet-chi-va-chau-vo-3397912.html